Năm học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước

NDO -

Ngày 5/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các thành viên đoàn công tác có mặt tại đập tràn sông Mậu Khê, thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị đuối nước.

Người dân cùng lực lượng chuyên nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.
Người dân cùng lực lượng chuyên nghiệp mở rộng phạm vi tìm kiếm các nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng  22 giờ ngày 4/4, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được tin báo về vụ tai nạn đuối nước khiến 5 học sinh lớp 6 mất tích trên sông Mộc Khê, giáp ranh giữa xã Thiệu Hợp và xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

Ngày 5/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Giang cùng Thiếu tướng Trần Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa và các thành viên đoàn công tác có mặt tại đập tràn sông Mậu Khê, thôn Thắng Long, xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn các nạn nhân bị đuối nước.

Năm học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước -0
  Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Giám đốc Công an tỉnh trao đổi biện pháp tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường.

Đơn vị đã điều hai phương tiện chở theo xuồng cùng 15 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm người bị nạn. Đến hơn 11 giờ ngày 5/4, lực lượng chức năng cùng cán bộ, nhân dân địa phương đã tìm thấy, vớt được thi thể 5 nạn nhân. Các nạn nhân cùng sinh năm 2010, ở xã Thiệu Duy, huyện Thiệu Hóa được xác định là: Mai Thanh H; Lê Phương N; Lê Thị Bích P; Lê Thị Thái T và Lê Bảo Tr.

Năm học sinh ở Thanh Hóa tử vong do đuối nước -0
 Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân trong đêm.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, huyện Thiệu Hóa cùng cấp ủy, chính quyền địa phương đã đến động viên, chia sẻ mất mát với các gia đình có người bị nạn. Cộng đồng dân cư cùng trợ giúp các gia đình lo hậu sự cho người bị nạn, động viên các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, ổn định cuộc sống.