Mưa lũ cuốn trôi nhà, khiến 1 người tử vong ở Bắc Kạn

NDO -

Từ đêm 11 đến sáng 12/5, trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn lại xảy ra mưa to trên diện rộng. Nước lũ dâng cao, ngập úng, hư hại nhiều tài sản, hoa màu của nhân dân, khiến 1 cháu bé tử vong.

Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhà dân tại huyện Ngân Sơn.
Nước lũ dâng cao gây ngập úng nhà dân tại huyện Ngân Sơn.

Sau một ngày mưa ngớt thì từ đêm 11/5, mưa to trên diện rộng, nhất là ở các huyện Ngân Sơn và Na Rì lại diễn ra.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Na Rì Lương Thanh Lộc cho biết, nước lũ lên cao đột ngột trong đêm đã cuốn trôi nhà quán của hộ Đinh Thị Trâm tại xã Kim Hỷ vào khoảng 3 giờ sáng ngày 12/5. Bà Trâm kịp thời leo lên cây tránh nhưng con trai 3 tuổi đã bị nước cuốn trôi. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé, đang hỗ trợ gia đình mai táng theo phong tục địa phương.

Tại huyện Na Rì, nước lũ dâng cao nhanh trên sông Bắc Giang. Tạm thời, nhiều thôn, bản ở xã Văn Vũ đang bị chia cắt, nhiều diện tích lúa, hoa màu ngập chìm trong nước lũ.

Trong khi đó, tại huyện Ngân Sơn, lũ lớn xảy ra tại xã Thuần Mang, Thượng Quan. Thông tin sơ bộ, hiện có một số nhà dân đã bị sập, gây ngập, nhiều tài sản bị cuốn trôi. Tại cây xăng xã Thuần Mang, sạt lở đất đã làm 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại thôn Khuổi Chắp (Thuần Mang) có 1 nhà dân bị cuốn trôi, sạt lở đất vùi lấp 3 con trâu, bò của người dân.

Bí thư Huyện ủy Ngân Sơn Hà Sỹ Thắng cho biết, đường vào xã Thuần Mang hiện bị sạt lở, gây tắc cục bộ. Khu vực đáng lo nhất tại xã Thuần Mang là vị trí nguy cơ sạt lở cao tại thôn Thôm Tà, đã có hiện tượng sạt lở từ tháng trước. Tại xã Thượng Quan, một số đường, cầu dân sinh cũng bị sạt lở. Các phòng chuyên môn của huyện đang khẩn trương đến cơ sở kiểm tra, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả.

Trước diễn biến mưa lũ, trong sáng sớm nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã cử 2 đoàn công tác xuống huyện Ngân Sơn và Na Rì để kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, hỗ trợ nhân dân, thăm hỏi gia đình có người bị nạn.