Mưa lớn, sạt lở đất làm bốn người chết, bốn người bị thương

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai, mưa lớn xảy ra ở miền bắc trong ba ngày qua gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương ở Hà Giang, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên, Phú Thọ, Hòa Bình, Ðiện Biên, Cao Bằng, Hà Nội.

Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến một người tử vong tại thôn Tháng Mười, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.
Hiện trường nơi xảy ra vụ sạt lở đất khiến một người tử vong tại thôn Tháng Mười, xã Yên Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang.

Ðợt thiên tai này khiến hai người ở Tuyên Quang, một người ở Ðiện Biên chết do sạt lở đất, một người chết ở Hòa Bình do lũ cuốn. Bốn người khác bị thương do sạt lở và mưa lớn gây đổ nhà ở Tuyên Quang. Về tài sản, 253 ngôi nhà hư hỏng, hơn 9.300 ha lúa và hoa màu, 64 ha thủy sản thiệt hại, 835 con gia cầm bị chết. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường ngập cục bộ, sạt lở trên 24.600 m3 đất đá ở các tuyến quốc lộ 2, 279, 4C, 4D, tỉnh lộ 170, 171, 177, 204, 212 và nhiều tuyến đường giao thông nông thôn.