Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hai người bị thương, gần 70 nhà dân bị hư hại

NDO -

Sáng nay, 13-5, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, mưa lớn kèm theo lốc xoáy mạnh đã làm hai người bị thương, gần 70 nhà dân bị tốc mái hư hại.

Nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hại.
Nhà ở của người dân bị tốc mái, hư hại.

Đêm 12, rạng sáng 13-5, vùng hội tụ gió trên cao gây thời tiết xấu đã hình thành rất nhanh trên khu vực các tỉnh vùng núi, biên giới phía bắc. Tại tỉnh Lào Cai có mưa lớn kèm theo dông, lốc xoáy trên diện rộng.

Lốc xoáy mạnh kéo dài khoảng 15 phút, bắt đầu lúc 22 giờ, kết thúc lúc 22 giờ 15 phút, sức gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10, quét qua nhiều xã, phường thuộc thành phố Lào Cai và các huyện Bát Xát, Văn Bàn, Mường Khương gây nhiều thiệt hại về nhà ở, công trình hạ tầng, điện lưới, cáp viễn thông và hoa màu của người dân địa phương.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hai người bị thương, gần 70 nhà dân bị hư hại -0
 Xe ô-tô bị hư hại do lốc xoáy.

Theo thống kê ban đầu, có hai người dân ở huyện Bát Xát bị thương do cây đổ vào người; 69 nhà ở bị tốc mái, hư hại, nhiều nhất là huyện Văn Bàn 30 nhà; hai nhà văn hóa bị hư hỏng, 10ha lúa và hoa màu bị gẫy đổ, hàng trăm cây xanh ở thành phố Lào Cai và thị trấn Mường Khương, Phố Ràng, Bát Xát bị gẫy đổ, hư hại.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hai người bị thương, gần 70 nhà dân bị hư hại -0
 Trường học bị lốc cuốn bay mất mái lợp.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN các huyện, thành phố và chính quyền các địa phương tiến hành thống kê thiệt hại, huy động lực lượng tại chỗ giúp người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống và sản xuất.

Mưa lớn kèm lốc xoáy làm hai người bị thương, gần 70 nhà dân bị hư hại -0
 Công ty cổ phần môi trường đô thị Lào Cai dọn dẹp, khắc phục hậu quả thiên tai.