Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 28B kết nối Bình Thuận-Lâm Đồng

NDO -

Khoảng 1 giờ sáng 20/5, tại Km41+800 Quốc lộ 28B thuộc xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã xảy ra tình trạng sạt lở đất đá từ trên núi xuống đường, gây ách tắc giao thông.

Vị trí đất đá từ trên núi sạt lở, tràn xuống đường.
Vị trí đất đá từ trên núi sạt lở, tràn xuống đường.

Vị trí sạt lở nằm trên đèo Đại Ninh thuộc địa bàn xã Phan Lâm, huyện Bắc Bình giáp ranh huyện Đức Trọng (Lâm Đồng) khi khu vực này có mưa lớn kéo dài trong đêm. Một khối lượng lớn đất đá từ trên núi sạt lở tràn xuống lấp kín mặt đường.

Do vụ sạt lở xảy ra đêm khuya, đoạn đường này rất vắng xe qua lại nên không có thiệt hại về người hay tài sản, phương tiện. Ngay trong đêm, người dân tại địa phương đã huy động máy múc tới san gạt giải phóng lượng đất đá tràn lấp mặt đường.

Ông Nguyễn Quốc Nam, Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Bình Thuận, cho biết, ngay khi nhận thông tin, Sở đã chỉ đạo đơn vị bảo trì đường bộ điều động người và phương tiện tới hiện trường khẩn trương san gạt giải phóng khối lượng đá, khôi phục lại mặt đường để thông tuyến trong thời gian sớm nhất.

Mưa lớn gây sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 28B kết nối Bình Thuận-Lâm Đồng -0
 Đến khoảng 7 giờ sáng 20/5, Quốc lộ 28B đã được thông tuyến trở lại và tiếp tục xử lý sự cố sạt lở đất đá.

Đến khoảng 7 giờ sáng cùng ngày, Quốc lộ 28B đã thông tuyến, các xe ô-tô đi qua với tốc độ chậm từng chiếc một. Hiện, đơn vị bảo trì tiếp tục dọn dẹp đất cát trên đường và gia cố lại các vị trí mái bên đường đã bị sạt lở để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Trước đó, vào đầu tháng 5 vừa qua, trên tuyến Quốc lộ 28B tại khu vực này, cách vị trí vừa bị sạt lở khoảng 700m cũng xảy ra một vụ sạt lở đất đá trên núi tràn xuống chắn ngang đường, gây cản trở giao thông trong vài giờ. Quốc lộ 28B đi qua 2 tỉnh Bình Thuận-Lâm Đồng là tuyến đường ngắn nhất kết nối 2 điểm du lịch Đà Lạt (Lâm Đồng) và Mũi Né (Bình Thuận).