Mưa lớn gây sạt lở đê sông Đáy

NDO -

Do ảnh hưởng của bão số 2, từ đêm 12-6, trên địa bàn xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ (Hà Nội) có mưa to kèm theo gió lớn, gây ảnh hưởng đến hệ thống đê sông Đáy và một số nhà dân. 

Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: TRỌNG TÙNG
Lực lượng chức năng khắc phục sự cố sạt lở. Ảnh: TRỌNG TÙNG

Tại khu vực thôn An Hiền, xã Hoàng Diệu, xảy ra sạt lở đê sông Đáy, với chiều dài khoảng 30m. Đây là khu vực từng bị sạt lở trong đợt mưa lũ lịch sử xảy ra năm 2018.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, UBND xã Hoàng Diệu đã huy động lực lượng tại chỗ đóng cọc tre, đổ đá mạt đóng bao tải để ngăn chặn sạt lở; khoanh vùng cảnh báo khu vực nguy hiểm.

Đại diện UBND xã Hoàng Diệu cho biết, địa phương bố trí lực lượng ứng trực 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến sự cố; cảnh báo người dân và hướng dẫn phương tiện giao thông; đồng thời báo cáo cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ và thành phố Hà Nội có biện pháp khắc phục triệt để sự cố, bảo đảm an toàn cho người dân.

Bên cạnh sự cố sạt lở, trận mưa lớn kèm dông lốc còn khiến gần mười ngôi nhà tại thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu bị tốc mái.