Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương

NDO -

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với dải hội tụ nhiệt đới, 2 ngày qua đã xảy ra mưa lớn tại các tỉnh miền trung và Tây Nguyên, làm một số vùng xảy ra ngập lụt cục bộ, sạt lở đất gây chia cắt giao thông tại nhiều địa phương.

Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bị ngập sâu.
Quốc lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên Huế) bị ngập sâu.

* Từ ngày 16 đến chiều 17/10, tại tỉnh Quảng Bình có mưa to, khu vực miền núi huyện Minh Hóa và Tuyên Hóa có mưa rất to, nước lũ về làm nhiều tuyến giao thông bị chia cắt, ngập nhà cửa người dân ở vùng thấp trũng.

Theo Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình, mưa lũ đã làm ngập nhiều tuyến đường, gây ách tắc giao thông: Tại ngầm Bùng (Km 562+200) Quốc lộ 15 nước ngập từ 1,2 - 1,6m; Quốc lộ 9B tắc đường tại các ngầm tràn ở vị trí Km 41+900, Km 43+700, mực nước ngập khoảng 30 - 40cm. Hiện các đơn vị đang dựng barie và bố trí người trực phân luồng, bảo đảm không cho người dân qua lại.

Mưa lũ cũng đã làm ngập cục bộ một số tuyến đường tỉnh, như tuyến đường 569 thuộc địa bàn TP Đồng Hới, nước ngập cục bộ 0,2m - 0,3m. Tỉnh lộ 559B nước ngập từ 0,3 - 0,6m và gây tắc đường từ Km 13+200 đến Km 14+600; cầu tràn Thanh Long ở Km 46+909 bị ngập từ 0,3-0,4m; đoạn Km 2+300 đến Km 4+900 và đoạn Km 6+00 đến Km 6+500 nước ngập từ 0,5- 2,3m do nước dâng từ đập thủy lợi Rào Nan. Riêng tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua chợ Troóc, xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch nước đang rút.

Tại huyện Minh Hóa, các ngầm Hà Nông, Cu Pi, Tô Cô ở xã miền núi Trọng Hóa nước dâng nhanh và chảy xiết khiến các tuyến đường vào 7 bản thuộc địa phương này bị chia cắt. Ngầm Ka Ai (Dân Hóa) nước ngập khoảng 0,8 - 1,0m, ngầm tràn Tân Lý xã Minh Hóa cũng bị ngập, người và phương tiện không lưu thông được. Tại xã Tân Hóa, cầu tràn bến Seeng bị ngập, chia cắt thôn 4 và thôn 5 Yên Thọ.

Ở huyện Tuyên Hóa, một số tuyến đường bị ngập cục bộ như tỉnh lộ 559B tại xã Văn Hóa, cầu và ngầm tràn Khe Vàng ở xã Cao Quảng, cầu Sủng Mè, cầu Hói, xã Đồng Hóa và một số tuyến đường liên thôn tại xã Tiến Hóa.

Quảng Bình: Mưa lũ gây chia cắt giao thông, ngập khu dân cư -0
 Một tuyến đường ở huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Đáng chú ý, xuất hiện 39 điểm nguy cơ sạt lở cao tại 7 huyện, thị xã với tổng số 501 hộ/1.903 khẩu cần di dời để tránh sạt lở đất. Đến trưa nay, huyện Tuyên Hóa đã di dời 27 hộ dân ở các xã Thanh Thạch và Thuận Hóa; huyện Bố Trạch đã di dời 37 hộ; huyện Minh Hóa di dời 37 hộ ra khỏi khu vực sạt lở đất.

Do nước sông Son ở huyện Bố Trạch dâng nhanh nên một số địa phương như Liên Trạch, Hưng Trạch, Bắc Trạch bị nước lũ chia cắt cục bộ. Trong đó, tại điểm cách ly tập trung ở Trường mầm non xã Liên Trạch bị nước lũ chia cắt, lực lượng làm nhiệm vụ đã chủ động triển khai phương án phòng chống thiên tai “4 tại chỗ”, bảo đảm an toàn cho công dân đang thực hiện cách ly y tế. Tại thị xã Ba Đồn, nước sông Gianh lên cao làm ngập một số khu dân cư nằm giữa cồn bãi sông Gianh, trong đó, thôn Văn Phú, xã Quảng Văn nước đã ngập hơn 0,5m.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình chỉ đạo các địa phương, đơn vị tăng cường lực lượng, phương tiện bám sát vùng xung yếu để ứng phó với các tình huống thiên tai. Huyện Minh Hóa đã chở 15 tấn gạo vào dự trữ ở 2 Đồn Biên phòng Cà Xèng và Ra Mai để kịp thời cấp phát, hỗ trợ người dân trong trường hợp mưa lũ kéo dài.

* Tại tỉnh Thừa Thiên Huế, mưa lớn trong 2 ngày qua khiến các nhà máy thủy điện buộc phải điều tiết nước, mực nước các sông dâng cao, đã gây lụt lội cục bộ ở nhiều địa phương, nước tràn qua Quốc lộ 1A gây ách tắc giao thông; tại thị xã Hương Trà ghi nhận 2 người mất tích khi đi bủa lưới trên sông Bồ.

Chiều 17/10, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (PCTT và TKCN) tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do ảnh hưởng rìa phía nam của không khí lạnh tăng cường kết hợp dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Trung Bộ và nhiễu động trong đới gió đông trên cao hoạt động mạnh, nên từ ngày 16/10, tại tỉnh Thừa Thiên Huế có mưa to đến rất to trên diện rộng, có nơi mưa đặc biệt to, nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Mưa lớn gây ngập cục bộ ở Thừa Thiên Huế, hai người mất tích -0
Các hồ chứa thủy điện tại Thừa Thiên Huế đang thực hiện công lên của tỉnh, vận hành điều tiết nước bảo đảm an toàn. 

Trung tâm Công viên cây xanh Huế cho biết, gió lớn khiến cây xanh ngã đổ làm một người bị thương phải đi cấp cứu. Theo đó, sự việc xảy ra vào khoảng 6 giờ sáng nay, trên đường Lê Duẩn (TP Huế). Nạn nhân chưa xác định được danh tính, hiện đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tại TP Huế, một số tuyến đường khu vực nam sông Hương bị ngập úng cục bộ như Phan Anh, Nguyễn Hữu Cảnh bị ngập bình quân 0,2-0,3m; Quốc lộ 49B đoạn quan xã Hương Phong ngập cục bộ 0,2-0,3m...

Tại Quốc Lộ 1A đoạn qua xã Lộc Trì (huyện Phú Lộc) vào sáng cùng ngày, nước lũ dâng cao khiến nhiều đoạn đường bị ngập, phương tiện rất khó khăn trong việc đi lại. Lực lượng chức năng vẫn đang điều tiết giao thông để bảo đảm an toàn.

Tại huyện Phong Điền, Quốc lộ 49B, các tuyến tỉnh lộ 4, 11B và tỉnh lộ 6, hệ thống đường liên thôn bị ngập một số đoạn với mức ngập từ 0,2-0,3m, thuộc địa bàn các xã Phong Hòa, Phong Bình, Điền Hương, Điền Môn, Phong An, Phong Xuân, Phong Mỹ, Phong Sơn, Phong Chương và thị trấn Phong Điền.

Theo Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh, hiện tại, mực nước trên các sông Hương, sông Bồ đang lên gần báo động 2 và đã xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông Bồ dài khoảng 1,5km; sạt lở bờ sông Hương khoảng 200 m. Vào lúc 7 giờ ngày 17/10, hồ thủy điện Hương Điền đang xả nước về hạ du với lưu lượng 800 m3/giây, hồ thủy điện A Lưới xả lưu lượng về hạ du là 779 m3/giây. Bắt đầu từ 15 giờ ngày 17/10, hồ thủy lợi Tả Trạch cũng sẽ được lệnh vận hành điều tiết qua tràn và tua-bin với lưu lượng tăng dần từ 300-400 m3/giây

Hiện, các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế đang vận hành bảo đảm an toàn. Các chủ công trình hồ chứa nước thủy lợi, thủy điện đã tổ chức trực ban theo dõi, thực hiện nghiêm túc quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế, ông Phan Thanh Hùng cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang nỗ lực tìm kiếm hai người dân bị mất tích do lật thuyền trong lúc đánh cá trên sông Bồ.

Theo thông tin ban đầu, 2 nạn nhân là ông Trần Minh Đ. (sinh năm 1954) cùng vợ là bà Võ Thị Th. (sinh năm 1955) cùng trú tại tổ dân phố Lại Bằng 2, phường Hương Vân, thị xã Hương Trà (Thừa Thiên Huế). Trước đó, hai vợ chồng đi bủa lưới trên sông Bồ, đến khoảng 17 giờ ngày 16/10, khi người nhà không thấy trở về nên trình báo cơ quan chức năng. Vị trí hai vợ chồng gặp nạn được xác định ở khu vực gần chân cầu vượt sông Bồ hiện đang thi công, thuộc dự án cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn qua phường Hương Vân.

Hiện, chính quyền địa phương, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an thị xã Hương Trà đang tiếp tục điều động lực lượng đến hiện trường và ban đầu chỉ tìm thấy chiếc thuyền. Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Thừa Thiên Huế đã có công điện gửi Công ty CP Thủy điện Hương Điền yêu cầu vận hành điều tiết, đóng toàn bộ cửa van, tạm dừng vận hành điều tiết nước qua tràn để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn nạn nhân mất tích.

* Ngày 17/10, ngay sau khi lốc xoáy xảy ra, lãnh đạo huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã đến hiện trường kiểm tra tình hình thiệt hại để có hướng hỗ trợ, đồng thời chỉ đạo các địa phương khẩn trương khắc phục thiệt hại nhà ở cho người dân.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Nhân Dân, từ sáng sớm 17/10, các xã đã huy động lực lượng đoàn viên, thanh niên tình nguyện, dân quân tự vệ phối hợp cùng cán bộ, chiến sĩ đóng trên địa bàn huyện tổ chức thu dọn vật liệu xây dựng bị đổ nát, vương vãi và tập trung giúp dân sửa chữa lại nhà cửa bị tốc mái, hư hỏng, sớm có nơi ở, ổn định cuộc sống.

Mưa lớn gây ngập lụt và sạt lở đất tại nhiều địa phương -0
Thu dọn vật liệu xây dựng bị đổ nát do lốc xoáy gây ra. 

Theo Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn Võ Văn Đồng, qua thống kê, trận lốc xoáy quét qua địa bàn huyện vào khoảng 0 giờ 55 phút ngày 17/10 khiến 1 người bị thương. Nạn nhân là ông Trần Văn Tâm, sinh năm 1968, ở thôn Thanh Trà, xã Bình Khương.

Về nhà ở, có 93 nhà của người dân các xã Bình Thạnh (33 nhà), Bình Nguyên (21 nhà), Bình Chánh (26 nhà), Bình Đông (7 nhà), Bình Khương (6 nhà) bị hư hỏng, tốc mái từ 25 - 100%. Ngoài ra, nhiều mái hiên, bảng hiệu hàng quán của nhân dân các xã cũng bị hư hỏng. 

Trong khi nhiều xã ở huyện Bình Sơn bị thiệt hại nặng về nhà ở do lốc xoáy, trên địa bàn huyện miền núi Sơn Tây (Quảng Ngãi), đêm 16 đến sáng 17/10 có mưa rất to gây sạt lở nhiều điểm trên tuyến đường xã Sơn Tân đi Sơn Dung và tuyến đường Trường Sơn Đông đoạn từ xã Sơn Dung đi Sơn Long.