Mưa dông, gió giật mạnh gây thiệt hại tại Tiền Giang

NDO -

Chiều 24/2, Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang Nguyễn Đức Thịnh cho biết, mưa dông kèm gió giật mạnh vào chiều tối 23/2 đã gây thiệt hại nhiều nhà cửa, vườn cây ăn trái trên địa bàn huyện Châu Thành (Tiền Giang).

Nhà của ông Đinh Văn Trắng, ấp Trung Nam, xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) bị tốc mái do gió giật mạnh.
Nhà của ông Đinh Văn Trắng, ấp Trung Nam, xã Dưỡng Điềm (huyện Châu Thành) bị tốc mái do gió giật mạnh.

Theo đó, 38 căn nhà bằng tôn, ngói, lá ở các xã: Điềm Hy, Dưỡng Điềm, Phú Phong (huyện Châu Thành) bị gió cuốn tốc mái. Hàng chục hecta vườn cây ăn trái như: mít, vú sữa, chuối, ổi… bị ngã đổ hoàn toàn. Ước thiệt hại ban đầu khoảng 760 triệu đồng.

Mưa dông, gió giật mạnh gây thiệt hại tại Tiền Giang -0
 Nhiều vườn cây ăn trái của người dân trên địa bàn xã Điềm Hy (huyện Châu Thành) bị ngã đổ.

Cuối giờ chiều 24/2, các địa phương trên địa bàn huyện Châu Thành tiếp tục thống kê nhà dân, vườn cây ăn trái, lúa, hoa màu bị ảnh hưởng do mưa dông kèm theo gió giật mạnh gây ra để có chính sách hỗ trợ cho người dân.

Theo ông Nguyễn Đức Thịnh, ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiềm cứu nạn huyện Châu Thành đã chỉ đạo ngành công an, quân sự, đoàn thanh niên, lực lượng xung kích các xã triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân khắc phục nhà bị tốc mái, dọn dẹp các cây bị ngã đổ ven đường.

Sáng 24/2, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Tiền Giang phối hợp ngành chức năng huyện Châu Thành và UBND các xã: Điềm Hy, Dưỡng Điềm, Phú Phong đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại.