Một người tử vong do sạt lở đất tại Yên Bái

NDO -

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, từ ngày 12-6 đến nay, trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to trên diện rộng kèm theo dông lốc, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.

Sạt lở làm tắc đường từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu vào đêm 9-6. Ảnh: yenbai.gov.vn
Sạt lở làm tắc đường từ thị xã Nghĩa Lộ đi huyện Trạm Tấu vào đêm 9-6. Ảnh: yenbai.gov.vn

Chủ tịch UBND xã Châu Quế Hạ, Ngô Quyết Chiến cho biết: Khoảng 12 giờ ngày 14- 6, trên địa bàn thôn Khe Pháo, xã Châu Quế Hạ, huyện Văn Yên xảy ra sạt lở ta-luy đất, khiến bà Vũ Thị Lý, sinh năm 1957, tử vong tại chỗ. Ngay sau sự việc xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Văn Yên đã đến động viên, thăm hỏi, hỗ trợ 10 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. 

Dông lốc còn làm sạt lở ta-luy, gây hư hỏng nặng hai nhà tại huyện Trạm Tấu; một nhà tại huyện Trấn Yên phải di dời khẩn cấp bảo đảm an toàn; nhà văn hóa thôn Quyết Tiến, xã Xuân Ái (Văn Yên) bị tốc mái hoàn toàn, ước thiệt hại ban đầu 120 triệu đồng.