Một hộ chăn nuôi thiệt hại hơn 2 tỷ đồng do sét đánh

NDO -

Ngày 13/5, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình cùng Chi cục Chăn nuôi và Thú y; Chi cục Thủy lợi tỉnh đến thăm hỏi, động viên một hộ chăn nuôi tại huyện Hưng Hà bị thiệt hại nặng nề do sét đánh.

Trang trại lợn có hơn 200 con ở huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) bị chết do sét đánh (Ảnh: Trạm Chăn nuôi Thú y huyện Hưng Hà cung cấp)
Trang trại lợn có hơn 200 con ở huyện Hưng Hà (tỉnh Thái Bình) bị chết do sét đánh (Ảnh: Trạm Chăn nuôi Thú y huyện Hưng Hà cung cấp)

Đó là hộ gia đình ông Hoàng Văn Nhã, trú tại thôn Trần Phú, xã Tây Đô (huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình), có 229 con lợn trọng lượng từ 120 kg đến 140 kg đã bị chết do sét đánh.

Bà Đỗ Thị Ngà, Trưởng trạm Chăn nuôi Thú y huyện Hưng Hà thông tin nhanh: Chiều qua, trong cơn mưa lớn, sét đã đánh trúng khu trang trại rộng khoảng 600m2 nằm trên cánh đồng thôn Trần Phú của gia đình ông Nhã.

Khu chuồng trại được xây dựng khép kín, trần lợp tôn lạnh, dưới lót xốp cách nhiệt. Khi sét đánh đã gây cháy trần xốp gây sốc nhiệt, làm toàn bộ 229 con lợn chết.

Trong buổi sáng hôm nay, ông Đinh Vĩnh Thụy, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Thái Bình, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường, động viên hộ chăn nuôi sớm vượt qua khó khăn.

Trước mắt, đề nghị huyện Hưng Hà và xã Tây Đô hoàn thiện hồ sơ kiểm đếm thiệt hại; biên bản làm việc gửi lên Sở. Đơn vị sẽ làm tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình hỗ trợ chủ hộ theo quy định hiện hành.

Được biết, toàn bộ chuồng trại và số lượng lợn bị chết do sét đánh có giá trị thiệt hại khoảng 2 tỷ đồng.