Mang “Xuân sẻ chia-Tết yêu thương” đến với thiếu nhi dân tộc thiểu số

NDO -

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân sẻ chia-Tết yêu thương”, nhiều Tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi dân tộc thiểu số đã nhận được những phần quà có tổng giá trị gần 700 triệu đồng với lời chúc bình an, sức khỏe trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cùng thiếu nhi dân tộc thiểu số gói bánh chưng, bánh tét tại chương trình “Xuân sẻ chia-Tết yêu thương”.
Đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang cùng thiếu nhi dân tộc thiểu số gói bánh chưng, bánh tét tại chương trình “Xuân sẻ chia-Tết yêu thương”.

Chương trình do Hội đồng Đội Trung ương phối hợp Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Bình Định tổ chức tại Trường Phổ thông dân tộc nội trú Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Vân Canh (huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định). Đến dự, có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Tại chương trình, Ban Tổ chức đã bàn giao đến Hội đồng Đội tỉnh Bình Định 600 suất quà Tết để trao tặng thiếu nhi, giáo viên làm tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn; 100 suất học bổng, 20 thiết bị học tập trực tuyến và 200 thùng sữa tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn.

Dịp này, Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam đã trao 1 nghìn khẩu trang kháng khuẩn, 300 hộp thuốc Kovir tặng thiếu nhi bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Bình Định trao 100 suất học bổng tặng thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn; Đoàn Khối các cơ quan Trung ương trao 19 suất quà tặng thiếu nhi mồ côi cha mẹ do dịch bệnh.

Ngoài ra, các đơn vị nêu trên còn phối hợp các nhà hảo tâm trao 1 Nhà Khăn quàng đỏ tặng gia đình em Đinh Thị Y Mơ, học sinh lớp 3 Trường tiểu học Canh Liên (làng Kà Nâu, xã Canh Liên, huyện Vân Canh). Tổng giá trị các phần quà tặng của chương trình là 669 triệu đồng.

Trong khuôn khổ chương trình “Xuân sẻ chia-Tết yêu thương”, Hội đồng Đội Trung ương và các đơn vị đồng hành đã triển khai hoạt động thăm hỏi, trao 10 nghìn túi quà Tết tặng thiếu nhi, trao 1 nghìn túi quà Tết tặng giáo viên làm tổng phụ trách Đội có hoàn cảnh khó khăn, chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 tại nhiều địa phương trên cả nước.

Chia sẻ với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Nguyễn Phạm Duy Trang, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương cho biết: Tết Nguyên đán năm nay, dịch bệnh Covid-19 vẫn sẽ gây nhiều ảnh hưởng tiêu cực tới nhân dân, thiếu nhi nhiều nơi. Mong rằng chương trình sẽ góp phần chăm lo, sẻ chia những khó khăn, vất vả, đồng thời hỗ trợ, vun đắp để ước mơ của các em sớm trở thành hiện thực.