Long An đưa vào hoạt động Bệnh viện dã chiến 1.500 giường

NDO -

Đến chiều 3/8, số ca mắc Covid-19 ghi nhận trong cộng đồng tại Long An là hơn 7.000 người. UBND tỉnh Long An đã gấp rút triển khai Bệnh viện dã chiến số 20 tại nhà xưởng của doanh nghiệp thuộc xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, với quy mô 1.500 giường.

Bệnh viện dã chiến số 20 tại tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Bệnh viện dã chiến số 20 tại tại ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Ngày đầu tiên Bệnh viện dã chiến số 20 đã tiếp nhận và điều trị 315 bệnh nhân mắc Covid-19 (được ghi nhận vào tối 2/8 đến sáng 3/8). Nhân lực y, bác sĩ làm việc tại bệnh viện dã chiến được ngành y tế điều động từ Trung tâm Y tế huyện và huy động từ các cơ sở y tế công lập và ngoài công lập trên địa bàn. 

Trong tình hình dịch bệnh phức tạp, các doanh nghiệp cũng đang gặp rất nhiều khó khăn nhưng vẫn chung tay cùng với địa phương cho mượn mặt bằng nhà xưởng để làm bệnh viện dã chiến.

Ông Nguyễn Văn Sa, chủ doanh nghiệp cho địa phương mượn nhà xưởng rộng khoảng 3.500m2 (ấp Bàu Sen, xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa) để làm Bệnh viện dã chiến quy mô khoảng 700 giường chia sẻ: “Doanh nghiệp không góp được vật chất thì góp hạ tầng sẵn có để làm nơi chữa bệnh cứu người. Điều quan trọng trong thời điểm này là bảo vệ sức khỏe của mọi người”.

Điều đáng quý hơn ở ông Sa là còn vận động bạn bè, người thân, đối tác cho mượn thêm một nhà xưởng ở gần xưởng của ông 200m, khoảng 7.000 m2 để làm bệnh viện dã chiến quy mô khoảng 800 giường và mở đường trên phần đất của gia đình để thuận tiện cho việc chuyển bệnh nhân, trang thiết bị, hàng hóa thiết yếu phục vụ tại bệnh viện. Bên cạnh đó, ông Sa còn kêu gọi công nhân của công ty tình nguyện đến hỗ trợ lắp ráp trang thiết bị để đẩy nhanh tiến độ.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam