Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt

NDO -

Trong mấy ngày qua, nhiệt độ tại Đà Nẵng nắng nóng liên tục khiến người lao động gặp nhiều khó khăn. Mưu sinh vất vả dưới nhiệt độ gần 39 độ C, nhiều người đã phải tìm đến các khu vực dưới gầm cầu, cây xanh công viên để nghỉ ngơi…

Đà Nẵng trời nắng nóng.
Đà Nẵng trời nắng nóng.

Ghi nhận của phóng viên trưa nay tại thành phố Đà Nẵng, nhiệt độ ngoài trời cao nhất có lúc gần 39 độ C. Tại nhiều công trình, các công nhân vẫn cố gắng làm việc trong nắng nóng để kịp tiến độ. Hình ảnh đẫm mồ hôi và vất vả nhất có lẽ là những người lao động phổ thông, nhặt ve chai, công nhân công ty vệ sinh môi trường. 

Tại một công trình đang xây dựng ở khu vực phường Thuận Phước, 4 công nhân đang thay nhau hoàn tất các phần việc giữa trưa. “Nắng nóng nhưng để kịp tiến độ công trình, chúng tôi gắng làm việc theo ngày công đã được thuê”, một công nhân chia sẻ. 

Anh Nam, công nhân vệ sinh môi trường, lau vội khuôn mặt đầy mồ hôi sau ca làm việc từ 6 giờ sáng đến quá trưa. Nghỉ giây lát dưới chân cầu Thuận Phước, anh chia sẻ: “Mấy hôm nay nắng quá gay gắt khiến cho công việc càng thêm vất vả. Ca làm việc của tôi từ 6 giờ sáng đến quá trưa tầm 1, 2 giờ chiều, vẫn cố gắng chạy gom rác hết các tuyến đường, khu vực được giao”.

Ông Nguyễn Văn Thành, 78 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, sau 1 ngày ròng rã kéo xe mưu sinh, gạt vội những giọt mồ hôi trên gương mặt, nói rằng: Ông đi từ sáng sớm nhưng cũng ít việc. Tuổi cao rồi, cố gắng bươn chải để kiếm sống. Sức khỏe yếu nên ông chỉ làm được nửa ngày. Lúc ông trên đường kéo xe về là 13 giờ chiều. 

Nhiều lao động phổ thông đã chọn khu vực dưới gầm cầu vượt Ngã ba Huế để tránh nắng và nghỉ lưng. Đây là khu vực thường tập trung nhiều lao động phổ thông làm tại khu vực chợ, bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng. 

Dự báo thời tiết ngày 20/6, thành phố Đà Nẵng chịu ảnh hưởng của rìa nam rãnh thấp nối với áp thấp nóng phía tây phát triển, gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh dần nên tại thành phố Đà Nẵng xảy ra nắng nóng, nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất 36-38 độ C, có nơi hơn 38 độ C; độ ẩm thấp nhất 40-60%. Lực lượng chức năng khuyến cáo người dân hạn chế ra đường vào thời điểm đỉnh điểm nắng nóng buổi trưa, tránh sốc nhiệt. 

Chùm ảnh phóng viên ghi nhận trưa nay 20/6 tại Đà Nẵng:

Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0

Nhiều cung đường vắng ngắt không bóng người qua lại.

Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Ông Nguyễn Văn Thành, 78 tuổi, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ trên đường mưu sinh.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Nhóm thợ xây dựng công trình dưới chân cầu Thuận Phước giữa trưa nắng nóng.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Nhiệt độ tại Đà Nẵng đỉnh điểm gần 39 độ C.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Anh Nam, công nhân vệ sinh môi trường dừng chân uống ngụm nước giữa trưa 20/6.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Người dân mưu sinh trên đường phố vắng.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Lao động nghèo mưu sinh giữa trưa nắng gắt.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Các công nhân vệ sinh môi trường gồng mình dưới nắng nóng.
Lao động dưới trời nắng nóng gay gắt -0
Chợp mắt lúc trưa dưới chân cầu vượt Ngã ba Huế.