Lào Cai tìm kiếm công nhân mất tích do ngã xuống suối

NDO -

Chiều 24/5, Văn phòng UBND huyện Bắc Hà (Lào Cai) cho biết, huyện đã huy động hơn 50 người tiến hành tìm kiếm dọc con suối ở thôn Chỉu Cái, xã Na Hối. Đến 15 giờ cùng ngày, đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nam công nhân bị ngã xuống suối cấp nước cho nhà máy thủy điện ở đây.

Con suối ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, nơi xảy ra vụ công nhân ngã xuống suối bị mất tích.  (Ảnh: ĐỨC NGUYỄN)
Con suối ở xã Na Hối, huyện Bắc Hà, nơi xảy ra vụ công nhân ngã xuống suối bị mất tích.  (Ảnh: ĐỨC NGUYỄN)

Theo đại diện Văn phòng UBND huyện Bắc Hà, vào khoảng 9 giờ 30 phút ngày 24/5, hai anh Nguyễn Quốc Khánh và Lê Ngọc Hoàng, công nhân của Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, thuộc Công ty TNHH Anh Nguyên, trong khi làm nhiệm vụ kiểm tra đập ngăn nước của Nhà máy thủy điện Thải Giàng Phố, do bất cẩn đã trượt chân ngã xuống suối, thuộc địa phận thôn Chỉu Cái, xã Na Hối, huyện Bắc Hà. Anh Lê Ngọc Hoàng bị cuốn trôi hơn 100 mét, đã tự  bơi được vào bờ và thoát nạn; còn anh Nguyễn Quốc Khánh, sinh năm 2002, bị nước cuốn mất tích.

Ngay sau khi nhận được thông tin từ Công ty TNHH Anh Nguyên về vụ việc, UBND huyện Bắc Hà đã triển khai hơn 50 người, bao gồm các lực lượng của Công an huyện, Ban chỉ huy quân sự huyện, dân quân và nhân dân tại các xã lân cận Thải Giàng Phố, Nậm Khánh cùng với xã Na Hối tiến hành tìm kiếm dọc con suối, tập trung vào khu vực xã Na Hối. Đến 15 giờ ngày 24/5 vẫn chưa tìm thấy nạn nhân. Hiện, các lực lượng cứu hộ vẫn đang tiếp tục tìm kiếm công nhân bị mất tích.

Trong những ngày qua, tại đây có mưa to kéo dài, khiến mực nước trên các suối ở địa phương dâng cao, nước chảy mạnh.