Lãnh đạo tỉnh Long An động viên công nhân nỗ lực vượt khó

NDO -

Ngày 25/5, đồng chí Nguyễn Văn Được, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Long An cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, động viên công nhân lao động đang làm việc tại một số doanh nghiệp trên địa bàn huyện Cần Giuộc, Bến Lức (tỉnh Long An) và nắm tình hình phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam.
Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được trao tặng quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam.

Lãnh đạo Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam tại khu công nghiệp Long Hậu (huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) và Công ty TNHH giày Chingluh Việt Nam tại khu công nghiệp Thuận Đạo (huyện Bến Lức, tỉnh Long An) cho biết, sau khi Long An thực hiện hiệu quả các biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”, tình hình sản xuất, kinh doanh của các công ty đã dần đi vào ổn định, vực lại được 80% doanh thu so trước khi dịch Covid-19 lần thứ tư xảy ra.

Để giữ chân người lao động, các công ty đã thực hiện nhiều chính sách chăm lo đời sống, việc làm cho công nhân lao động như: tăng lương, hỗ trợ tiền nhà trọ, tổ chức xe đưa đón công nhân, tặng quà người lao động khó khăn, chủ động phối hợp y tế địa phương tiêm vaccine phòng Covid-19 cho công nhân,…

Đại diện lãnh đạo các công ty và công nhân lao động kiến nghị với lãnh đạo tỉnh Long An về việc đầu tư nhà trẻ công lập cho con em công nhân; đầu tư nhà ở xã hội; sớm hỗ trợ tiền nhà trọ cho công nhân theo chính sách của Chính phủ; xử lý tình trạng tín dụng đen và khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau sau đại dịch Covid-19, việc rút bảo hiểm xã hội một lần…

Bí thư Tỉnh ủy Long An Nguyễn Văn Được biểu dương tinh thần vượt khó cùng kết quả phục hồi sản xuất, kinh doanh của các công ty sau đại dịch Covid-19; thăm hỏi, động viên, chia sẻ khó khăn của công nhân lao động và doanh nghiệp; mong muốn doanh nghiệp và đội ngũ công nhân tiếp tục nỗ lực vượt khó phục hồi sản xuất, kinh doanh để giúp doanh nghiệp vực lại nhanh đà tăng trưởng, cũng là giúp cho Long An đạt chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội trong năm 2022.

Bí thư Tỉnh ủy Long An khẳng định, lãnh đạo tỉnh luôn quan tâm, đồng hành và xem khó khăn của doanh nghiệp là khó khăn chung của tỉnh.

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Long An trao tặng 150 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của Công ty TNHH túi xách Simone Việt Nam và Công ty TNHH giày Chingluh Việt Nam; mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng, gồm 800 nghìn đồng tiền mặt và nhu yếu phẩm trị giá 200 nghìn đồng.