Lan tỏa những việc làm tốt, góp sức xây dựng Thủ đô

NDO -

Trong không khí kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2-9, chiều 28-8, Ban Thi đua - Khen thưởng TP Hà Nội phối hợp Báo Hà Nội Mới tổ chức chương trình tọa đàm - giao lưu trực tuyến “Góp sức xây dựng Thủ đô”.

Đại diện Ban Tổ chức trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tới bốn cá nhân tiêu biểu.
Đại diện Ban Tổ chức trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tới bốn cá nhân tiêu biểu.

Tại buổi giao lưu, các khách mời đã chia sẻ những câu chuyện, những việc làm bình dị mà ý nghĩa, giúp bạn đọc hiểu rõ hơn chân dung những người tốt chung quanh ta và ý nghĩa những việc làm mà họ đã, đang đem lại cho xã hội. Tất cả đều hướng tới một mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh; cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Đó là tấm gương bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Tổ trưởng tổ dân phố số 2, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng. Dù mang trong người bạo bệnh nhưng 12 năm qua, bà vẫn tổ chức nhiều chuyến làm từ thiện tại các tỉnh Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình, Bắc Kạn, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Bình, Hà Tĩnh… để tặng sách, vở, bút, sữa cho trẻ em.

Tấm gương của em Nguyễn Phương Linh, học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, nhiều năm qua, ngoài việc để dành tiền mừng tuổi, tiền thưởng từ các cuộc thi, tiền làm người mẫu ảnh… để góp quỹ từ thiện. Bất cứ khi nào có cơ hội, Phương Linh đều tích cực tham gia các chương trình nghệ thuật gây quỹ từ thiện.

Lan tỏa những việc làm tốt, góp sức xây dựng Thủ đô -0
Em Nguyễn Phương Linh tại buổi tọa đàm. 

Bà Hồ Thị Nguyệt (thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ) đảm nhiệm chức vụ Chi hội trưởng Hội Phụ nữ cao tuổi kiêm Tổ trưởng Tổ thể dục dưỡng sinh thôn Bảo Lộc. Hơn 10 năm qua, bà thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của huyện, xã đến các hội viên. Từ đó, các hội viên phụ nữ cao tuổi tiếp tục tuyên truyền đến con, cháu trong gia đình. Bà cũng động viên chị em trong Chi hội chăm lo phát triển kinh tế, tham gia các phong trào xây dựng nông thôn mới, các hoạt động vì cộng đồng…

Tấm gương của bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai, người phụ nữ kiên trì nhắc nhở, vận động người dân không vứt rác thải, tự bỏ tiền lắp điện chiếu sáng ngõ xóm phục vụ người đi đường giúp mang lại bộ mặt khang trang cho khu phố, được đông đảo người dân đồng tình ủng hộ.

Được Báo Hà Nội Mới phát hiện và tuyên truyền, đã có bốn cá nhân vinh dự được UBND TP Hà Nội ghi nhận, trao tặng danh hiệu “Người tốt, việc tốt” năm 2020 gồm: Bà Hồ Thị Nguyệt - cán bộ hưu trí, thôn Bảo Lộc, xã Võng Xuyên, huyện Phúc Thọ; em Nguyễn Phương Linh - học sinh lớp 5A3, Trường Tiểu học Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân; bà Nguyễn Thị Bích Hồng - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ số 5, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Hoàng Văn Thụ, quận Hoàng Mai và bà Nguyễn Thị Bích Hợp - Tổ trưởng tổ dân phố số 2, khu dân cư số 2, phường Đống Mác, quận Hai Bà Trưng.

Ngay tại buổi giao lưu, tọa đàm, đại diện Ban Thi đua Khen thưởng TP Hà Nội và Báo Hà Nội Mới đã trao danh hiệu “Người tốt, việc tốt” tới bốn cá nhân tiêu biểu.