Lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân đạo

NDO -

Ngày 8/6, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ X, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự có 254 đại biểu đại diện cho gần 350 nghìn hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ.

Toàn cảnh Đại hội.
Toàn cảnh Đại hội.

5 năm qua Hội chữ thập đỏ Thanh Hóa huy động được hơn 208 tỷ đồng triển khai công tác xã hội, tổ chức trợ giúp nhân đạo phù hợp, có sức lan tỏa sâu rộng. Tổ chức hội đã trao tặng 181 con bò giống sinh sản, nhân thêm 143 con, tạo sinh kế cho hộ có hoàn cảnh khó khăn; vận động, hỗ trợ 259 hộ cải thiện khó khăn về nhà ở, 10 công trình nước sạch cho đồng bào nghèo; huy động gần 50 tấn hàng hóa, nhu yếu phẩm, vật dụng y tế trợ giúp nhân dân các tỉnh phía nam khắc phục khó khăn bởi dịch Covid-19, trợ giúp đồng bào hồi hương.

Nổi bật là thông qua hoạt động hiến máu tình nguyện, cơ quan chuyên môn đã tiếp nhận được 150.064 đơn vị máu đáp ứng yêu cầu cấp cứu, trị bệnh cứu người và các cấp đã tổ chức các hoạt động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho 250.786 lượt người. Mô hình cộng đồng an toàn trước thiên tai được xây dựng ở 4 xã, dần nhân rộng; hỗ trợ xây dựng bể bơi, tập huấn kiến thức, kỹ năng cứu hộ, cứu nạn, sơ cấp cứu ban đầu, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng và quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng…

Lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân đạo -0
Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao 2 tỷ đồng đồng hành cùng ngư dân nghèo ở Thanh Hóa.

Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam Bùi Thị Hòa đề nghị Thường vụ, cán bộ hội các cấp cần nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, tôn chỉ, mục đích hoạt động Hội Chữ thập đỏ để tiếp tục tập trung tham mưu, đề xuất, giao nhiệm vụ cho Hội Chữ thập đỏ thực hiện nhiệm vụ thuộc 7 lĩnh vực hoạt động quy định trong Luật hoạt động Chữ thập đỏ và Thông báo 158 của Ban Bí thư; gắn thực hiện nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu, nhiệm vụ an sinh xã hội của tỉnh.

Đồng chí Bùi Thị Hòa đề nghị đẩy mạnh tuyên truyền gương người tốt, việc thiện, xây dựng cộng đồng nhân ái, lan tỏa các giá trị nhân văn, nhân đạo. Xác định nhiệm vụ ưu tiên với mục tiêu, chỉ tiêu, kế hoạch cụ thể gắn với nhiệm vụ, chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và nhu cầu thực tế; triển khai các phong trào, hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính giáo dục cao. Chủ động, sáng tạo và đổi mới phương thức xây dựng, vận động, phát triển nguồn lực cho các hoạt động Chữ thập đỏ đi đôi với nuôi dưỡng nguồn lực trong và ngoài nước. Tăng cường củng cố, phát triển tình nguyện viên, huy động, động viên sự tham gia ngày càng sâu, rộng của hội viên, nhất là Tình nguyện viên Chữ thập đỏ, các nhóm thiện nguyện.

Nhân dịp này, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trao tặng 2 tỷ đồng, khích lệ tỉnh Thanh Hóa thực hiện hiệu quả chương trình “An toàn cho ngư dân nghèo, khó khăn” trong thời gian tới.

Đại hội đã bầu 45 Ủy viên Ban Chấp hành tỉnh Hội, ông Nguyễn Quốc Thanh đắc cử Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa và Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn là Chủ tịch danh dự Hội Chữ thâp đỏ tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2022-2027.