Lần đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh số bệnh nhân xuất viện cao hơn nhập viện

NDO -

Chiều 27/9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh cung cấp nhiều thông tin tích cực trong công tác phòng, chống dịch của thành phố.  

Họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, ngày 27/9.
Họp báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh, ngày 27/9.

Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Hồ Chí Minh cho biết, đến 18 giờ ngày 26/9, có hơn 372.000 ca mắc Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh được Bộ Y tế công bố. Trong ngày 26/9, có 2.805 bệnh nhân nhập viện, trong đó có 2.936 bệnh nhân xuất viện.

Như vậy, sau một thời gian dài, số bệnh nhân nhập viện đã ít hơn số bệnh nhân xuất viện. Hiện, ngành y tế thành phố đang điều trị cho hơn 38.600 bệnh nhân, trong đó có hơn 3.600 trẻ em

Riêng số liệu bệnh nhân nặng đang thở máy, ngày 24/9 là hơn 2.000 bệnh nhân, đến ngày 25/9: hơn 1.900 bệnh nhân và ngày 26/9 còn hơn 1.850 bệnh nhân. Số bệnh nhân tử vong đang giảm dần: ngày 23/9 là 140, ngày 24/9 còn 123, ngày 25/9: là 131, ngày 26/9 còn 122. Đây là con số tử vong thấp nhất trong vòng hơn 1 tháng qua. Theo ông Phạm Đức Hải, các chỉ số trên “là tín hiệu rất lạc quan” trong công tác phòng chống dịch của thành phố thời điểm hiện tại.

Về tiêm vaccine, đến nay TP Hồ Chí Minh đã tiêm hơn 9,6 triệu mũi, trong đó mũi 1 đã đạt hơn 6,8 triệu; mũi 2 là hơn 2,8 triệu mũi. Số người hơn 65 tuổi, người có bệnh nền được tiêm vaccine là hơn 1,1 triệu người.

Liên quan đến công tác đăng ký và cập nhật thông tin tiêm chủng vaccine, tại buổi họp báo, ông Từ Lương, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT-TT) TP Hồ Chí Minh, cho biết: từ ngày 21 đến hết 26/9, cổng thông tin 8066 đã nhận hơn 58.000 tin nhắn đăng ký tiêm vaccin mũi 1 giành cho người hơn 18 tuổi trên toàn địa bàn thành phố. Dựa trên thông tin này, UBND TP Thủ Đức và các địa phương triển khai đồng bộ tiêm mũi 2 và mũi 1 cho người dân.

Sau 1 tuần triển khai thực hiện cổng 8066, Sở TT-TT sẽ có trách nhiệm tổng hợp lại đầy đủ tất cả thông tin liên quan đến tổng đài 8066 và kết quả xử lý theo đăng ký của người dân để gửi UBND TP Hồ Chí Minh. Được biết, công tác đăng ký qua tổng đài này rất thuận lợi, dựa vào đó UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tiêm chủng mũi 1 đầy đủ cho bà con.

“Ngoài ra, TP Hồ Chí Minh hiện đã tiếp nhận khoảng 700.000 phản ánh về cập nhật thông tin tiêm chủng Covid-19. Sở TT-TT thành phố đã huy động lực lượng tình nguyện viên tham gia xử lý các phản ánh của người dân trên cổng thông tin tiêm chủng Covid-19 TP Hồ Chí Minh. Sở đã cập nhật, xử lý được 1/3 số phản ánh từ người dân, với khoảng hơn 230.000 dữ liệu đã được xử lý” - ông Từ Lương cho biết thêm.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam