Kỷ niệm 9 năm ngày phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam

NDO -

Chiều 27/5, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội tổ chức gặp mặt kỷ niệm 11 năm Ngày Truyền thống; 9 năm Ngày phát sóng kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam và khen thưởng các cộng tác viên xuất sắc trên địa bàn miền Đông Nam Bộ.

Phóng viên truyền hình Quốc phòng Việt Nam tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19.
Phóng viên truyền hình Quốc phòng Việt Nam tác nghiệp trong tâm dịch Covid-19.

Ngày 19/5/2011, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức lễ công bố quyết định thành lập, trao Quân kỳ Quyết thắng và đưa Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội chính thức đi vào hoạt động. Hai năm sau, kênh truyền hình Quốc Phòng Việt Nam chính thức lên sóng và hiện nay truyền hình Quốc phòng Việt Nam là một trong 7 kênh truyền hình thiết yếu quốc gia, phát sóng 24/24 giờ với hơn 10 giờ phát sóng mới mỗi ngày, gần 60 format chương trình, 13 bản tin thời sự mỗi ngày gồm 3 thứ tiếng: Tiếng Việt, Tiếng Anh và Tiếng Trung…

Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam không chỉ có các thông tin quân sự quốc phòng đặc sắc mà còn cung cấp thông tin toàn diện, sâu sắc về đời sống xã hội, hoà cùng dòng chảy thời sự trong nước và quốc tế.

Với 4 cơ quan đại diện tại Tây Nguyên, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ và hàng trăm cộng tác viên trên khắp mọi miền của Tổ quốc, Kênh truyền hình Quốc phòng Việt Nam đã mang đến những nội dung phong phú, đa dạng, phản ánh chính xác, kịp thời các hoạt động quân sự quốc phòng, văn hóa, xã hội mang đặc trưng riêng của các vùng miền trên cả nước trong suốt thời gian qua.

Dịp này, 30 cộng tác viên tiêu biểu, xuất sắc trong công tác tuyên truyền trên địa bàn miền Đông Nam Bộ đã được Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội biểu dương, khen thưởng.