Kịp thời khắc phục sự cố tụt bê-tông tươi khi thi công cầu Hà Thanh ở Ninh Bình

NDO -

Ngày 30-5, ông Nguyễn Khổng Mỹ, đại diện Công ty TNHH An Thịnh Phát là đơn vị giám sát thi công cầu Hà Thanh ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô (Ninh Bình) cho biết: Đến nay, đơn vị thi công cầu Hà Thanh đã kịp thời khắc phục sự cố thi công bị tụt bê-tông tươi lúc đang đổ bê-tông mặt cầu. 

Cầu Hà Thanh ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã được khắc phục sự cố và tiếp tục thi công.
Cầu Hà Thanh ở xã Yên Nhân, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình đã được khắc phục sự cố và tiếp tục thi công.

Biện pháp khắc phục là tháo bỏ toàn bộ phần bê-tông và sàn cốt thép mặt cầu để thay thế sàn cốt thép mới và đổ bê tông mới.

Trước đó, vào lúc hơn 17 giờ ngày 27-5 vừa qua, đơn vị thi công cầu Hà Thanh trong lúc đổ bê-tông đến khoang giữa mặt cầu, thì gặp sự cố sụt giàn giáo khoang giữa, khiến bê-tông tươi vừa đổ tụt phía dưới mất khoảng 8m2. Rất may không có tai nạn về người.

Nguyên nhân được xác định là do bề mặt cốt pha bị xô lệch chồng chéo vì khi đổ bê-tông áp lực tải trọng bê-tông và áp lực bơm của máy bơm bê-tông lớn.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư cầu Hà Thanh là huyện Yên Mô đã kiểm tra và yêu cầu nhà thầu dỡ bỏ toàn bộ phần cốt thép, bê-tông vừa đổ để làm lại theo đúng tiêu chuẩn thiết kế.

Toàn bộ chi phí làm lại mặt cầu do đơn vị thi công là Công ty cổ phần tập đoàn Xuân Kiêm chịu trách nhiệm.