Không còn tình trạng ùn ứ tại các tuyến đường vào nội đô Hà Nội

NDO -

Ngày 7/9, lượng phương tiện đi qua các chốt kiểm soát vào vùng 1 của TP Hà Nội đã giảm hơn so với hôm qua, nhất là tại các tuyến đường cửa ngõ như đường Cầu Diễn và Nguyễn Trãi. Lực lượng chức năng thực hiện tổ chức phân luồng, hướng dẫn phương tiện từ xa, cho nên không xảy ra tình trạng ùn ứ.

Đường Cầu Diễn hướng về khu vực nội đô đầu giờ sáng 7-9.
Đường Cầu Diễn hướng về khu vực nội đô đầu giờ sáng 7-9.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) cho biết, cùng với việc triển khai cán bộ, chiến sĩ trực chốt 24/24 giờ, sáng nay, 7/9, đơn vị đã bố trí xe tuyên truyền lưu động trang bị loa công suất lớn chạy dọc tuyến đường nhắc nhở người dân về chủ trương cấp giấy đi đường mới. Xe loa tuyên truyền cũng sẵn sàng giải quyết sự cố hỏng xe hay ùn tắc từ xa.

Công an quận Bắc Từ Liêm bố trí thêm nhiều cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng tổ công tác của Công an thành phố đẩy nhanh việc kiểm tra giấy người đi đường. Đồng thời bố trí nhiều biển cảnh báo từ xa để hướng dẫn phân luồng phương tiện đi đúng làn để việc kiểm tra thêm thuận tiện.

Thiếu tá Phạm Văn Chiến chỉ ra các nguyên nhân gây ùn tắc trong sáng 6/9 do vào thứ 2 đầu tuần, nhiều cơ quan công sở trên địa bàn nội đô chưa cập nhật việc cấp giấy đi đường theo hướng dẫn mới, vẫn để cán bộ, nhân viên đến công sở cùng 1 thời điểm. Vị trí chốt trực lại là tuyến đường huyến mạch trên Quốc lộ 32 nối các quận, huyện, thị xã từ Ba Vì, Sơn Tây, Phúc Thọ, Đan Phượng, Hoài Đức hướng nội đô nên không tránh khỏi lượng người, phương tiện cùng lúc đổ dồn về. Trên địa bàn Cầu Giấy, Bắc Từ Liêm có cụm khu công nghiệp, nhiều công sở, trường học… công nhân khu công nghiệp vào giờ đi làm ra đường cùng thời điểm.

Công an TP Hà Nội cho biết, trong hai ngày 6 và 7/9, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm soát dịch chủ yếu nhắc nhở, tuyên truyền những người được phép ra đường nhưng chưa có giấy đi đường mẫu mới. Lực lượng công an sẽ tiếp tục duy trì, tăng cường các lực lượng cắm chốt, các tổ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát gắt gao nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp người dân vi phạm các quy định về phòng, chống dịch.

Bắt đầu từ 6 giờ ngày mai, 8/9, lực lượng chức năng sẽ kiểm soát toàn bộ người và phương tiện ra, vào thành phố và ra, vào vùng 1 theo giấy đi đường có nhận diện bằng mã QR và sẽ xử lý nghiêm với những trường hợp không chấp hành quy định.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan