Khởi động dự án gần 1 triệu đô-la hỗ trợ người dân ở bốn tỉnh miền trung

NDO -

Dự án “Cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ tại miền trung Việt Nam” với ngân sách 980.000 đô-la Mỹ sẽ triển khai tại bốn tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam. 

Ảnh: Oxfam tại Việt Nam.
Ảnh: Oxfam tại Việt Nam.

Trong hai ngày 19 và 20-12, tổ chức Oxfam tại Việt Nam phối hợp Trung tâm Phát triển Cộng đồng Hà Tĩnh (HCCD) tổ chức cấp phát hỗ trợ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ 2020.

1.000 hộ xã Hải Thượng và Hải Định, huyện Hải Lăng, Quảng Trị sẽ nhận cấp phát tiền mặt không điều kiện. Và 1.000 hộ sẽ nhận thùng nước 80 lít và bộ dụng cụ vệ sinh.

Hoạt động cấp phát tiền mặt không điều kiện, thùng chứa nước và bộ dụng cụ vệ sinh diễn ra trong hai ngày 19 và 20-12 tại tỉnh Quảng Trị. Đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án “Cứu trợ nhân đạo và phục hồi sau lũ tại miền trung Việt Nam” do Oxfam phối hợp HCCD và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Nam đồng thực hiện, với tổng ngân sách trị giá 980.000 đô-la Mỹ.

Dự án triển khai trên địa bàn bốn tỉnh: Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Nam.

Thời gian thực hiện chương trình từ tháng 11 năm 2020 đến tháng 5 năm 2021.

Mưa lũ nghiêm trọng ở miền trung