Khởi công nhà ở xã hội và trao tặng chốt kiểm soát dịch vùng biên

NDO -

Trong khuôn khổ chương trình "Tháng Ba biên giới" năm 2021, diễn ra tại tỉnh Hà Giang ngày 27-3, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã phối hợp các đơn vị liên quan khởi công nhiều công trình phúc lợi tặng cán bộ, chiến sĩ, người dân và thanh thiếu nhi địa phương.

Khởi công công trình "Nhà nội trú cho em" tại xã Nậm Ban (huyện Mèo Vạc).
Khởi công công trình "Nhà nội trú cho em" tại xã Nậm Ban (huyện Mèo Vạc).

Cụ thể, trong sáng nay, 27-3, T.Ư Hội LHTN Việt Nam đã khởi công công trình "Nhà nội trú cho em" tặng Trường tiểu học Hồ Thầu (xã Hồ Thầu, huyện Hoàng Su Phì) và Trường PTDTBT Tiểu học Thượng Phùng (huyện Mèo Vạc); công trình "Trường đẹp cho em" ở điểm trường Tả Chải của Trường Mầm non Túng Sán (xã Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì).

Khởi công nhà ở xã hội và trao tặng chốt kiểm soát dịch vùng biên -0
 Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Tường Lâm (thứ tư từ phải qua trong ảnh) cùng đại diện các đơn vị liên quan khởi công xây dựng nhà ở xã hội tặng gia đình chính sách.

Đồng thời, xây dựng hai "Ngôi nhà hạnh phúc" tặng học sinh mồ côi có hoàn cảnh khó khăn; trao kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà ở xã hội tặng gia đình chính sách tại huyện Mèo Vạc. 

Khởi công nhà ở xã hội và trao tặng chốt kiểm soát dịch vùng biên -0
Bàn giao chốt kiểm soát dịch Covid-19 tặng cán bộ, chiến sĩ biên phòng tỉnh Hà Giang. 

Trong khuôn khổ chương trình "Tháng Ba biên giới" năm nay, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cũng đã phối hợp Đoàn thanh niên Ngân hàng Quân đội (MB) bàn giao năm chốt kiểm soát dịch Covid-19 tại các địa phương có đường biên giới của tỉnh Hà Giang; thăm, trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Xín Cái (huyện Mèo Vạc)... Được biết, các công trình  trên có tổng giá trị hơn 1,6 tỷ đồng. 

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực T.Ư Hội LHTN Việt Nam, cho biết: không chỉ ở Hà Giang, chương trình "Tháng ba biên giới" năm 2021 còn được đồng loạt tổ chức ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

"Tại các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Bắc Kạn, T.Ư Hội LHTN Việt Nam phối hợp Trung tâm Tình nguyện quốc gia bàn giao chín công trình "Trường đẹp cho em". Ở tỉnh Quảng Nam, chúng tôi triển khai hai công trình "Cầu hạnh phúc"; tại các tỉnh Yên Bái, Quảng Ngãi cũng đã xây dựng ba "Ngôi nhà hạnh phúc"... Đồng thời, trao 175 nghìn chai nước sát khuẩn chống dịch Covid-19 tặng các địa bàn giáp biên giới với tổng giá trị gần 11 tỷ đồng", anh Nguyễn Tường Lâm chia sẻ.