Khánh thành cầu bắc qua sông Cần Thơ

NDO -

Sau hơn 2 năm xây dựng, ngày 21/5, Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức lễ khánh thành cầu Vàm Xáng, bắc qua sông Cần Thơ trên địa bàn huyện Phong Điền.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khánh thành cầu Vàm Xáng.
Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ cắt băng khánh thành cầu Vàm Xáng.

Tham dự lễ khánh thành có nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TP Cần Thơ qua các thời kỳ và đông đảo người dân. 

Dự án cầu Vàm Xáng có tổng chiều dài 3,3km, cầu chính dài hơn 480m, bề rộng mặt cầu 14m, tổng mức đầu tư gần 450 tỷ đồng.

Dự án gồm 3 nhánh, trong đó nhánh chính dài hơn 2,4km, từ nút giao đường Nguyễn Văn Cừ nối dài, vượt qua sông Cần Thơ nối vào Quốc lộ 61C.

Cầu Vàm Xáng đưa vào sử dụng giúp người dân xã 2 bên bờ sông Cần Thơ đi lại, giao thương dễ dàng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, mở ra không gian phát triển mới cho huyện Phong Điền và TP Cần Thơ.