Khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách

NDO -

Sau khoảng thời gian dài giãn cách xã hội với những nỗ lực phòng, chống dịch toàn thành phố, các địa điểm công cộng của Hà Nội được phép hoạt động trở lại. Công viên Thủ Lệ (quận Ba Đình, Hà Nội) lại mở cửa đón tiếp khách tham quan du lịch, đặc biệt là các em nhỏ tới vui chơi, khám phá thiên nhiên hoang dã.

Khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Công viên Thủ Lệ là nơi nuôi nhiều động vật, thú rừng, chim quý, giúp bé có thể khám phá thiên nhiên hoang dã ngay trong lòng thành phố.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Nhiều loài thú được nuôi bên trong chuồng sắt có bố trí một lớp lưới mắt cáo, để ngăn không gây nguy hiểm cho người tham quan, nên các bé hoàn toàn có thể yên tâm vui chơi trong khuôn viên sở thú.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Các bé không hề sợ sệt, mà còn tỏ ra thích thú khi ngắm nhìn những loài động vật có kích thước to lớn.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Các gia đình trẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để sắp xếp công việc, lên kế hoạch vui chơi cùng con.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Niềm vui của các bé khi được trực tiếp bón thức ăn (lá cây, cà rốt thái lát,... được bày bán sẵn ở các hàng quán gần đó) cho động vật.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Việc tự do vui chơi, khám phá thiên nhiên giúp trẻ tăng sự nhạy bén và khả năng thích nghi với môi trường chung quanh.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Người nước ngoài sinh sống tại Hà Nội cũng tranh thủ ngày nắng ấm đưa con đi dạo chơi trong công viên Thủ Lệ.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
 Công viên Thủ Lệ có đến gần 600 cá thể thuộc hơn 100 loài, gồm bò sát lưỡng cư, cá nước mặn, thú và chim các loại…
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
 Đôi sếu Nhật Bản là quà tặng của vườn thú Ueno (Nhật Bản) tặng Thủ đô Hà Nội nhân dịp 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Hồng hoàng sống phổ biến ở Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Lào, Campuchia,... Tới với Sở thú Thủ Lệ, trẻ em có thể tìm hiểu rất nhiều kiến thức về các loài động vật hoang dã trong tự nhiên, từ đặc điểm nhận dạng, tập tính cho đến nguồn thức ăn của chúng.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Sự nhanh nhẹn, tinh ranh của một số loài linh trưởng khiến trẻ em thích thú.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Vườn thú Thủ Lệ có nhiều thành công trong sưu tầm, nhân giống và bảo tồn động vật.
Bé vui khám phá thiên nhiên tại công viên Thủ Lệ sau giãn cách -0
Cha mẹ đưa con đi chơi sở thú, cũng không quên chụp những bức hình kỷ niệm lưu lại những ký ức tuổi thơ của trẻ.