Kết thúc cách ly y tế một con hẻm ở phường 3, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh

NDO -

Đúng 8 giờ 30 phút sáng 10-6, Ủy ban nhân dân phường 3, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh đã công bố thông báo: “Kết thúc thời gian cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại hẻm số 415, đường Nguyễn Văn Công”.

Người dân hẻm 415, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp tặng lẵng hoa tỏ lòng biết ơn chính quyền địa phương đã luôn đồng hành, quan tâm chăm lo trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế. (Ảnh: PHƯƠNG HOA)
Người dân hẻm 415, đường Nguyễn Văn Công, phường 3, quận Gò Vấp tặng lẵng hoa tỏ lòng biết ơn chính quyền địa phương đã luôn đồng hành, quan tâm chăm lo trong suốt thời gian thực hiện cách ly y tế. (Ảnh: PHƯƠNG HOA)

Theo đó, gỡ phong tỏa phòng dịch toàn bộ khu vực hẻm 415 trong tình hình sức khỏe của các hộ dân ở đây đều ổn định sau 15 ngày cách ly y tế, kể từ ngày 26-5. Đây cũng là tuyến hẻm đầu tiên được kết thúc cách ly y tế trong tổng số 47 tuyến hẻm thực hiện cách ly y tế trên địa bàn quận Gò Vấp (số liệu tính đến 18 giờ ngày 9-6 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh).

Hẻm 415, đường Nguyễn Văn Công, phường 3 cũng là nơi xuất hiện ca nhiễm virus SARS-CoV-2 đầu tiên trong đợt dịch lần thứ tư này ở quận Gò Vấp liên quan đến điểm nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Tin vui này không chỉ làm nức lòng bà con ở hẻm 415 mà còn là nguồn động viên rất lớn dành cho toàn thể nhân dân quận Gò Vấp trong thời gian còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Dù vậy, quận Gò Vấp vẫn nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, không chủ quan, lơ là với nguy cơ tiềm ẩn của virus SARS-CoV-2.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan