Huyện đảo Cô Tô báo công dâng Bác

NDO -

Ngày 19/5, tại Di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, huyện đảo Cô Tô (Quảng Ninh) long trọng tổ chức Lễ báo công lên Bác Hồ, kết nạp đảng viên cho các quần chúng ưu tú và trao quyết định công nhận đảng viên chính thức cho 4 đảng viên của Đảng bộ xã Thanh Lân đúng vào dịp kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022).

Lãnh đạo huyện Cô Tô và các đảng viên mới, đảng viên chính thức chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo.
Lãnh đạo huyện Cô Tô và các đảng viên mới, đảng viên chính thức chụp ảnh lưu niệm dưới tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo.

Đợt kết nạp đảng viên mới và trao quyết định chính thức cho đảng viên tại di tích quốc gia đặc biệt khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô có ý nghĩa sâu sắc góp phần giáo dục niềm tự hào dân tộc, tình yêu quê hương đất nước, tình yêu biển đảo, nâng cao nhận thức cho thế hệ trẻ về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trước Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện Cô Tô luôn khắc ghi lời căn dặn của Bác: “Thủ đô Hà Nội tuy cách xa các đảo, nhưng Đảng và Chính phủ luôn quan tâm đến đồng bào các đảo và mong đồng bào đoàn kết, cố gắng và tiến bộ” nguyện đoàn kết gắn bó máu thịt với nhân dân, trọng dân, gần dân, hiểu dân, chăm lo cho nhân dân, phát huy sức mạnh tổng hợp, truyền thống cách mạng anh hùng, vẻ vang của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân trên đảo quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, phát triển kinh tế-xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, xây dựng Cô Tô ngày càng giàu đẹp như lời căn dặn của Bác Hồ.

Huyện đảo Cô Tô báo công dâng Bác -0
Các đảng viên mới xin thề dưới tượng Bác Hồ và lá cờ Tổ quốc. 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh những năm qua, Đảng bộ, quân và dân trên đảo Cô Tô đã triển khai có hiệu quả nhiều phong trào thi đua, trong đó chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên để nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng lý tưởng cách mạng và thúc đẩy phong trào thi đua trong thế hệ trẻ bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng. 

Đồng thời, luôn coi trọng việc bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng là nhiệm vụ thường xuyên, có ý nghĩa quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, góp phần phát triển nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Qua đó giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau tình yêu biển đảo, yêu quê hương đất nước tiếp tục đóng góp sức trẻ xây dựng Cô Tô ngày càng phát triển.