Hưởng ứng chung tay ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

NDO -

Sáng 3-6, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận tổ chức Lễ phát động ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.
Lãnh đạo tỉnh Bình Thuận ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại buổi lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận - Bố Thị Xuân Linh đã đọc Thư kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch Covid-19”. Theo đó Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết "Tương thân, tương ái" của dân tộc, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bằng tình cảm sâu sắc và trách nhiệm của mình, cùng chung tay tham gia ủng hộ vật chất và tinh thần để hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn ủng hộ tập trung chủ yếu cho việc mua vaccine, máy thở và trang thiết bị y tế, hỗ trợ cho các khu cách ly, điều trị bệnh nhân nặng, động viên lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh… Mọi sự ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân vào lúc này đều hết sức quý báu và rất cần thiết.

Đến 8 giờ cùng ngày, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã tiếp nhận số tiền ủng hộ được hơn 26,12 tỷ đồng.

Thời gian vận động, đóng góp ủng hộ phòng, chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh Bình Thuận từ ngày 3-6 đến hết 31-8.

Hơn sáu tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 3-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ phát động đợt cao điểm quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19. 

Tại buổi lễ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng Dương Sà Kha kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, công ty, doanh nghiệp, ngân hàng, các nhà hảo tâm, cá nhân trong và ngoài tỉnh cùng với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và toàn thể nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

Bình Thuận phát động ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 -0
 Lãnh đạo tỉnh Sóc Trăng thực hiện quyên góp kinh phí phòng, chống dịch Covid-19.

Đồng thời cam kết tổng hợp đầy đủ các khoản ủng hộ, công khai, minh bạch, sử dụng đúng mục đích, đạt hiệu quả thiết thực.

Tại lễ phát động, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức tôn giáo đã đăng ký ủng hộ kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 lên đến hơn 6 tỷ đồng.

Ủng hộ 2.600 phần quà đến đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19

Sáng 3-6, Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) đã trao tặng 2.600 phần quà cho các cơ quan, tổ chức để chuyển đến tặng các đơn vị y tế đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu trong công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 và người dân bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

vissan qua covid-19 - 2.jpg -0
 Đại diện VISSAN (áo đỏ) trao 1.000 phần quà đến đại diện đội ngũ y, bác sĩ đang tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. (Ảnh: CTV)

Cụ thể, VISSAN đã ủng hộ 1.000 phần quà cho Hội Lương thực – Thực phẩm TP Hồ Chí Minh và 600 phần quà cho UBMTTQ Việt Nam quận Bình Thạnh để các đơn vị này trao cho người dân có hoàn cảnh khó khăn chịu ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 tại quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12 (những địa phương bị ảnh hưởng nặng của đại dịch Covid-19, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ).

Bên cạnh đó, để thể hiện sự biết ơn sâu sắc và chân thành đến các y, bác sĩ đã và đang làm nhiệm vụ phòng, chống đại dịch Covid-19, bảo vệ sức khỏe người dân, VISSAN đã trao tặng 1.000 phần quà cho Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao để Hội chuyển đến ủng hộ đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế, tình nguyện viên đang tham gia công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 tại 14 bệnh viện, điểm xét nghiệm trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Những phần quà này là sản phẩm thực phẩm tiện lợi, như: đồ hộp, xúc xích tiệt trùng… của VISSAN nhằm bổ sung năng lượng, chia sẻ sự vất vả và động viên tinh thần lực lượng đang làm việc ở tuyến đầu phòng, chống dịch Covid-19 cũng như góp phần chia sẻ khó khăn, tiếp thêm sức mạnh và nghị lực để những người dân bị ảnh hưởng sớm vượt qua đại dịch Covid-19.

Doanh nghiệp nhà nước ủng hộ 2.360 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) cho biết, sau ba ngày tổ chức chương trình phát động đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19, các tập đoàn, tổng công ty trực thuộc Ủy ban đã ủng hộ, đóng góp vào quỹ 2.360 tỷ đồng.

(Ghép) Doanh nghiệp nhà nước ủng hộ 2.360 tỷ đồng vào Quỹ vaccine phòng chống Covid-19 -0

Theo tính toán của Bộ Y tế, dự kiến cần khoảng 150 triệu liều vaccine phòng Covid-19 để tiêm phòng cho khoảng 75 triệu người dân, tổng kinh phí ước tính khoảng hơn 25,2 nghìn tỷ đồng.

Về kinh phí để mua vaccine, ngân sách Trung ương dự kiến bố trí khoảng 16 nghìn tỷ đồng; ngân sách địa phương chi và huy động đóng góp của các doanh nghiệp, tổ chức khoảng 9,2 nghìn tỷ đồng.

Nếu dịch bệnh kéo dài thì nhu cầu vaccine tăng cao, kinh phí mua vaccine sẽ rất lớn, chỉ dựa vào nguồn ngân sách nhà nước, khó đáp ứng được mục tiêu phòng dịch cho toàn dân. Vì vậy, việc đóng góp, ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 là rất cần thiết.

Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp đã báo cáo Thủ tướng Chính phủ về chủ trương huy động nguồn lực hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, đề nghị Thủ tướng giao Bộ Tài chính có hướng dẫn các doanh nghiệp ủng hộ Quỹ mua vaccine phòng dịch Covid-19 xác định các chi phí được trừ khi tính thu nhập doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên T.Ư Đảng, Chủ tịch Ủy ban cho biết: Hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Đảng, Chính phủ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy vai trò, trách nhiệm tiên phong của doanh nghiệp Nhà nước trong việc thực hiện trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, Ủy ban phát động chương trình ủng hộ Quỹ vaccine phòng Covid-19 cùng với 19 tập đoàn, tổng công ty trực thuộc với mong muốn đóng góp một phần công sức trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19 bảo vệ sức khỏe, tính mạng người dân, ổn định xã hội, phát triển sản xuất tiếp tục công cuộc phát triển kinh tế, xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã đề ra.

Có thể nói, đây là thời điểm các doanh nghiệp Nhà nước cần khẳng định vị trí tiên phong, bên cạnh vai trò lực lượng nòng cốt, hỗ trợ Nhà nước điều tiết nền kinh tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và thể hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội.

Số tiền đóng góp, ủng hộ từ các tập đoàn, tổng công ty sẽ được Ủy ban chuyển tới Quỹ vaccine phòng Covid-19 do Kho bạc Nhà nước quản lý tại sự kiện ra mắt Quỹ dự kiến tổ chức ngày 5-6, tại Hà Nội.

Tập đoàn KITA ủng hộ một tỷ đồng cùng TP Cần Thơ chống dịch

Ngày 3-6, lãnh đạo CTCP Tập đoàn KITA  cho biết, đã trao tặng cho Bệnh viện đa khoa (BVĐK) TP Cần Thơ, 500 triệu đồng và Công an TP Cần Thơ, 500 triệu đồng, đóng góp vào nguồn kinh phí phòng, chống dịch Covid-19 của các đơn vị này.

Cùng ngày, CTCP Tập đoàn KITA Group cũng đã trao tặng 700 thùng găng tay y tế cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, trị giá hơn 2,6 tỷ đồng.

img_3403.jpg -0
 Đại diện Tập đoàn KITA trao tặng một tỷ đồng cho BVĐK TP Cần Thơ và Công an TP Cần Thơ.

Lãnh đạo tập đoàn KITA chia sẻ, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên cả nước diễn biến phức tạp, đặc biệt chủng mới của virus corona có khả năng phát tán rất nhanh và mạnh, làm cho số ca nhiễm mỗi ngày tăng cao, ảnh hưởng lớn phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Với tinh thần phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân tương ái của dân tộc Việt Nam, đồng thời thể hiện trách nhiệm xã hội của Tập đoàn KITA với địa phương, những nơi công ty có dự án đầu tư, góp thêm nguồn lực, tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tập đoàn KITA mong muốn góp sức, đồng hành cùng chính quyền và người dân trong công cuộc phòng, chống dịch bệnh kéo dài, bổ sung kinh phí kịp thời hỗ trợ những đơn vị, cá nhân trực tiếp tham gia công tác phòng, chống dịch, khu vực cách ly và những hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19