Hợp long Cầu Phật Tích-Đại Đồng Thành (Bắc Ninh)

NDO -

Sáng 30/6, Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc Ninh tổ chức Lễ hợp long Cầu Phật Tích-Đại Đồng Thành. 

Các đại biểu thực hiện lễ hợp long cầu.
Các đại biểu thực hiện lễ hợp long cầu.

Dự án đầu tư xây dựng cầu Phật Tích-Đại Đồng Thành có tổng chiều dài hơn 1,5km với tổng kinh phí hơn 1.900 tỷ đồng. Sau một thời gian tập trung cao nhân lực, vật lực cùng các trang thiết bị, phương tiện và máy móc thi công hiện đại, đến nay, toàn bộ 6 nhịp cầu chính thức hợp long.

Thời gian tới, các nhà thầu sẽ tiếp tục tập trung nguồn lực thi công bê- tông lan can, dải phân cách; thi công chân vòm thép các trụ; lắp đặt, dựng vòm thép…, phấn đấu hoàn thành công trình, đưa vào sử dụng theo đúng tiến độ đề ra.

Cầu Phật Tích-Đại Đồng Thành được khởi công xây dựng tháng 1/2018. Điểm đầu cầu thuộc địa phận xã Cảnh Hưng (huyện Tiên Du) và điểm cuối dự án thuộc địa phận xã Đại Đồng Thành (huyện Thuận Thành).

Cầu được thiết kế quy mô vĩnh cửu, bê-tông cốt thép, kết hợp vòm thép và hệ dây cáp treo vào mặt cầu; mặt cắt ngang cầu rộng 22,5m. Cây cầu hoàn thiện có ý nghĩa quan trọng, góp phần hình thành mạng giao thông khép kín giữa khu vực Bắc Đuống và Nam Đuống của tỉnh Bắc Ninh; đồng thời, kết nối vùng với các tỉnh đồng bằng sông Hồng và phụ cận như: thành phố Hà Nội, tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Dương qua Quốc lộ 1, Quốc lộ 38, Quốc lộ 5, Quốc lộ 17 và các tuyến Tỉnh lộ 276, 287…

Cây cầu khi hoàn thành sẽ tạo động lực thúc đẩy mạnh mẽ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Bắc Ninh nói riêng và khu vực các tỉnh đồng bằng sông Hồng nói chung. Bên cạnh đó, là cầu nối các khu di tích lịch sử như Lăng và Đền thờ Thủy tổ Kinh Dương Vương, chùa Bút Tháp và chùa Phật Tích, Đền Đô... và nhiều di tích khác đã được nhà nước xếp hạng, tạo điều kiện cho tỉnh Bắc Ninh phát triển du lịch và dịch vụ.