Hồi âm về vụ phá rừng tại Hòn Đác, Sơn Hòa

NDO -

NDĐT - Liên quan đến vụ phá rừng Hòn Đác, ở xã Sơn Nguyên, huyện miền núi Sơn Hòa Nhân Dân điện tử đã đưa tin, ngày 11-10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn, đã đi kiểm tra thực tế hiện trường tại khoảnh 6, tiểu khu 192 để chỉ đạo xử lý.

Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn, kiểm tra tại hiện trường vụ phá rừng.
Đoàn công tác do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên Lương Minh Sơn, kiểm tra tại hiện trường vụ phá rừng.

Sau khi kiểm tra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên yêu cầu Huyện ủy, UBND huyện Sơn Hòa phối hợp lực lượng công an, kiểm lâm, khẩn trương điều tra, truy tìm thủ phạm phá rừng. Nếu đủ yếu tố, phải khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định của pháp luật. Tiếp tục tăng cường lực lượng tổ chức chốt chặn, tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng thuộc phạm vi quản lý.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Sơn Hòa, tại hiện trường loại cây bị chặt hạ là cây da, có đường kính bình quân từ 40-60 cm, dài từ 3-5m. Tổng khối lượng gỗ thu giữ gần 5m3.

* Phú Yên giao cơ quan công an điều tra truy tìm lâm tặc