Hòa Bình chủ động ứng phó với bão số 1

NDO -

Ngày 30/6, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Hòa Bình vừa ban hành công điện chủ động ứng phó với diễn biến phức tạp của bão số 1 và mưa lũ sau bão.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ (áo trắng) cùng Ban Chủ huy phòng chống thiên tai  và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra các vị trí sạt lở hạ lưu sông Đà.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Đinh Công Sứ (áo trắng) cùng Ban Chủ huy phòng chống thiên tai  và tìm kiếm cứu nạn tỉnh kiểm tra các vị trí sạt lở hạ lưu sông Đà.

Theo đó, đề nghị các sở, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ các diễn biến thời tiết, kịp thời, thông tin tới nhân dân để chủ động ứng phó với hoàn lưu của bão số 1 gây mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất. Rà soát phương án sơ tán dân tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập sâu, lũ quét, sạt lở đất; chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm theo phương châm “bốn tại chỗ” để chủ động, sẵn sàng ứng phó với tình huống xảy ra sạt lở, chia cắt.

Đồng thời, rà soát phương án bảo đảm an toàn xử lý các tình huống thiên tai bất thường có thể xảy ra trong thời gian tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2022 diễn ra trong tháng 7 tới; chuẩn bị địa điểm, khu vực để hỗ trợ cho người nhà và các em học sinh lưu trú khi có thiên tai xảy ra bất thường; phối hợp các lực lượng chức năng nhanh chóng khắc phục hậu quả, tạo mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra đúng kế hoạch và an toàn…