Hành trình nhân văn và bền vững hướng đến cộng đồng

NDO -

Suốt hơn 2 năm qua, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, gây ảnh hưởng chưa từng có đến đời sống người dân nước ta, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp khởi xướng 1 hành trình nhân văn sâu sắc với hàng loạt hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhất là thanh niên.

Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn (bên trái trong ảnh) trao kinh phí hỗ trợ của chương trình “Góp triệu ngôi sao”, khích lệ tiểu thương tại thành phố Hồ Chí Minh vượt đại dịch.
Đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn (bên trái trong ảnh) trao kinh phí hỗ trợ của chương trình “Góp triệu ngôi sao”, khích lệ tiểu thương tại thành phố Hồ Chí Minh vượt đại dịch.

Tết Nguyên đán 2022 vừa qua, 2.800 sinh viên, tình nguyện viên tham gia chống dịch, công nhân có hoàn cảnh khó khăn đã vui chung niềm vui trong chương trình “Tết chung một nhà” do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp Tổng Công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) tổ chức.

Gắn kết, đoàn viên trong đại dịch

Không chỉ nhận tấm vé miễn phí về quê sum họp bên gia đình, mỗi “hành khách” trên chuyến xe đặc biệt “Tết chung một nhà” còn được nhận những phần quà ý nghĩa, giá trị, nhân thêm niềm vui ngày Tết cổ truyền.  

Trong số đó, có không ít thanh niên công nhân đã trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh. Đơn cử như chị Nguyễn Thị Trang (tỉnh Lai Châu), trong suốt 1 thời gian dài từng phải “chạy đôn chạy đáo” do công việc bấp bênh, thậm chí có lúc chị đã buộc phải nghỉ việc.

Là lao động chính trong gia đình, nhưng đồng lương công nhân ít ỏi của chị Trang thường chẳng bao giờ đủ trang trải cuộc sống cho cả mẹ già và cô con gái 10 tuổi. Chị từng dự tính sẽ cùng mẹ già, con thơ ở lại căn nhà trọ lụp xụp thay vì về quê để tiết kiệm tối đa sinh hoạt phí những ngày Tết.

“Nhận được vé xe của chương trình “Tết chung một nhà”, mẹ con, bà cháu chúng tôi chỉ biết ôm nhau mừng mừng tủi tủi. Nhờ chương trình, trong thời điểm khó khăn nhất, tôi vẫn có được niềm vui, động lực để cố gắng, nỗ lực tiếp tục lao động sản xuất trong năm mới”, chị Nguyễn Thị Trang xúc động nói.

Hành trình nhân văn và bền vững hướng đến cộng đồng -0

Chương trình “Tết chung một nhà” trao quà, hỗ trợ chuyến xe miễn phí đưa tình nguyện viên lực lượng vũ trang từng tham gia chống dịch về quê sum họp bên gia đình. 

Giống với hoàn cảnh nêu trên, 9 năm sống tại Thủ đô với nghề công nhân lắp ráp động cơ, anh Nguyễn Tiền Giang chỉ chờ đợi những ngày Tết Nguyên đán để có thể trở về quê hương, sum họp bên người thân tại Yên Bái. Dịch bệnh bùng phát, anh Giang cùng nhiều gia đình trong xóm trọ “tặc lưỡi” không về quê để bảo đảm an toàn cho gia đình, bè bạn.

Nắm được hoàn cảnh đó, chương trình “Tết chung một nhà” đã tìm đến, trao tận tay những suất quà Tết ấm áp tặng các gia đình ngụ tại xóm trọ, trong đó có vợ chồng, con cái anh Nguyễn Tiền Giang. Xóm trọ nhỏ lại rộn rã, hân hoan tiếng nói, nụ cười đón Tết.

Khi tinh thần đoàn kết được lan tỏa

Bên cạnh chương trình “Tết chung một nhà”, Sabeco và đặc biệt là nhãn hàng Bia Saigon còn phối hợp Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thực hiện nhiều hoạt động thiết thực khác. Đáng chú ý, có chiến dịch “Góp triệu ngôi sao” nhằm khích lệ cộng đồng chung tay lan tỏa tinh thần “Đi lên cùng nhau” bằng cách trực tiếp hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ trên địa bàn thành phố mang tên Bác, chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch.

Chỉ sau thời gian ngắn kể từ ngày phát động, chiến dịch đã thu hút sự tham gia hưởng ứng của hơn 20 nghìn người. Từ đó, hỗ trợ được 600 hộ kinh doanh với tổng kinh phí khoảng 3 tỷ đồng.

Thời gian qua, 2 bên còn phối hợp hỗ trợ 57 thanh niên nông thôn tiêu biểu nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2021; phối hợp trao 5 nghìn “Túi an sinh” tặng các hộ dân hoàn cảnh khó khăn; trao 7 máy thở chống xâm nhập và không xâm nhập tại chương trình “Tiếp sức Việt Nam”; trao 65 nghìn khẩu trang N95, bộ đồ bảo hộ y tế, hơn 35 nghìn chai dung dịch rửa tay sát khuẩn, 20 nghìn thùng nước đóng chai tặng các lực lượng tuyến đầu chống dịch.

Hành trình nhân văn và bền vững hướng đến cộng đồng -0
 NSƯT Xuân Bắc trao lì xì và vé xe miễn phí tặng thanh niên công nhân trong khuôn khổ chương trình “Tết chung một nhà”.

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, đồng chí Ngô Văn Cương, Bí thư Trung ương Đoàn, cho biết: "Chương trình “Tết chung một nhà” đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần đoàn kết dân tộc, trong đó nhấn mạnh tới sự gắn kết, tình cảm gia đình. Trong khi đó, chương trình “Góp triệu ngôi sao” lại chú trọng tới sức mạnh tổng hợp của cộng đồng qua tinh thần “Đi lên cùng nhau”, thiết thực động viên, khích lệ tuyến đầu chống dịch".

Tại Lễ ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2024 giữa Trung ương Đoàn và Sabeco, ông Bennett Neo, Tổng giám đốc Sabeco nhấn mạnh: trên hành trình 147 năm gắn bó cùng Việt Nam, Sabeco luôn không ngừng nỗ lực, tạo ra những thay đổi tích cực, vừa nâng tầm vị thế thương hiệu Việt, vừa thúc đẩy phát triển cộng đồng qua chiến lược phát triển bền vững với bốn trụ cột chính: Đất nước - Văn hóa - Tiêu thụ - Bảo tồn.

Theo đó, 3 năm tới đây, Trung ương Đoàn và Sabeco sẽ chung tay triển khai nhiều hoạt động góp phần xây dựng, phát triển bền vững đất nước, bảo tồn văn hóa, thúc đẩy lối sống đẹp trong cộng đồng, nhất là thanh niên.