Hàng nghìn phương tiện ùn ứ trên xa lộ Hà Nội

NDO -

Từ sáng sớm đến chiều 27/1, trên xa lộ Hà Nội, đoạn từ Suối Tiên đến ngã tư Minh Khai, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh đã xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài với hàng nghìn phương tiện, chủ yếu là xe container, xe tải... 

Ô-tô, xe container ùn ứ trên xa lộ Hà Nội (TP Hồ Chí Minh) trong ngày 27/1.
Ô-tô, xe container ùn ứ trên xa lộ Hà Nội (TP Hồ Chí Minh) trong ngày 27/1.

Cao điểm vào giờ trưa, do dòng xe kẹt cứng, không thể nhúc nhích nên nhiều lái xe mệt mỏi, đói bụng tranh thủ xuống đường ăn cơm hộp chờ đợi. Ở hướng ngược lại từ trung tâm quận 1 đi thành phố Thủ Đức, đoạn từ nút giao ngã 3 Cát Lái qua trạm thu phí xa lộ Hà Nội, cũng ùn tắc kéo dài.

Nguyên nhân được xác định là do xe container, xe tải đổ về các cảng nhận hàng quá đông, rơi vào dịp cận Tết, khiến tuyến xa lộ Hà Nội ùn tắc so ngày thường.

Theo thống kê từ Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh, trong ngày 27/1 có hơn 4.140 xe container lưu thông ra vào cảng Trường Thọ để bốc dỡ hàng hóa. Trong ngày 28/1, số lượng xe còn tăng hơn, khoảng 4.350 xe; ngày tiếp theo giảm xuống hơn 3.600 xe. Sở Giao thông vận tải thành phố đã làm việc với phía cảng Trường Thọ cùng các cơ quan liên quan để sớm giải tỏa hàng hóa, điều tiết xe ra, vào cảng phù hợp để tránh ùn tắc.

Lực lượng Thanh tra giao thông, Cảnh sát giao thông đã điều tiết giao thông và thông báo cho các chủ hàng, chủ xe, lái xe dán tên cảng trên kính xe để tạo điều kiện thuận lợi cho Cảnh sát giao thông bố trí kiểm tra, phân luồng phù hợp.

Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải TP Hồ Chí Minh Bùi Hòa An cho biết, cùng lượng phương tiện đi lại cuối năm gia tăng thì lượng hàng hóa ở cảng Trường Thọ cũng tăng 20%, lượng phương tiện lưu thông ra vào cảng tăng 25% dẫn đến phương tiện lưu thông dồn ứ trong cảng lan ra xa lộ Hà Nội.