Hải Phòng nới lỏng nhiều hoạt động từ ngày 16/7

NDO -

Dỡ bỏ giãn cách theo Chỉ thị 15, chuyển hoạt động sang trạng thái bình thường mới trên địa bàn 3 xã Lý Học, Hòa Bình, Cộng Hiền thuộc huyện Vĩnh Bảo từ sáng 16/7. Đồng thời, nới lỏng thêm nhiều hoạt động nhằm vừa chống dịch, vừa ổn định hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân…

Nhiều hoạt động được nới lỏng, nhưng các hoạt động du lịch vẫn tạm ngừng trên địa bàn Hải Phòng.
Nhiều hoạt động được nới lỏng, nhưng các hoạt động du lịch vẫn tạm ngừng trên địa bàn Hải Phòng.

Đó là thông báo mới nhất của UBND TP Hải Phòng trước tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Cảng đã được kiểm soát và có nhiều tín hiệu khả quan. Hiện, Hải Phòng đã qua 21 ngày không phát hiện ca nhiễm mới trong cộng đồng.

Tuy nhiên, trên địa bàn toàn thành phố vẫn tiếp tục dừng các hoạt động lễ hội, nghi lễ tôn giáo, giải đấu thể thao, du lịch, khu vui chơi giải trí và các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như: Vũ trường, karaoke, xông hơi, massage, quán bar, pub; các hoạt động bị tạm dừng hoặc hạn chế khác trở lại hoạt động bình thường.

TP Hải Phòng vẫn yêu cầu người dân thực hiện nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế, không tập trung quá 20 người tại nơi công cộng, ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 1m khi tiếp xúc.

Đồng thời, TP Hải Phòng cũng điều chỉnh thời gian cách ly người về từ vùng dịch từ 21 ngày xuống còn 14 ngày; tiếp tục cách ly tại nhà, nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe, hạn chế di chuyển đến nơi đông người trong 7 ngày tiếp theo.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan