Hà Nội tiếp nhận thêm hơn 20 tỷ đồng phòng, chống dịch

NDO -

Ngày 10-6, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hơn 20 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 từ các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn.

Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tập thể.
Đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội tiếp nhận ủng hộ của các cá nhân, tập thể.

Tại chương trình, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã tiếp nhận ủng hộ từ 37 tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân với tổng số tiền ủng hộ gần 20,7 tỷ đồng, gồm: hơn 2,3 tỷ đồng ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hơn 18,3 tỷ đồng ủng hộ mua vaccine Covid-19 (gồm hơn 9,8 tỷ đồng đăng ký ủng hộ mua vaccine và hơn 8,4 tỷ đồng đăng ký vaccine cho đơn vị).

Trong đó, có nhiều cá nhân, tập thể như gia đình ông Phạm Quang Nghị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy Hà Nội ủng hộ 100 triệu đồng; Hòa thượng Thích Thanh Nhã, Trụ trì chùa Trấn Quốc ủng hộ 50 triệu đồng; Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hà Nội ủng hộ 200 triệu đồng;

Công an quận Hà Đông ủng hộ 108 triệu đồng; Công ty cổ phần một thành viên Thoát nước Hà Nội ủng hộ 98,450 triệu đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank) ủng hộ 500 triệu đồng…

Như vậy, tính từ ngày 1-1 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội đã nhận được sự đăng ký, ủng hộ với tổng số tiền và hàng hóa là 135 tỷ đồng. Trong đó, tiền mặt là 131,5 tỷ đồng, hàng hóa trị giá hơn 3,7 tỷ đồng.

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh, để thực hiện mục tiêu sớm tiêm vaccine miễn phí cho người dân nhằm đạt được sự miễn dịch cộng đồng và duy trì hằng năm, rất cần sự chung tay, đồng lòng ủng hộ của các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân.

Thành phố trân trọng cảm ơn tấm lòng của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các cá nhân, tập thể đã tham gia ủng hộ công tác phòng, chống dịch, ủng hộ kinh phí mua vaccine và đăng ký tự nguyện mua vaccine phòng dịch Covid-19.

Điều đó thể hiện tinh thần sẵn sàng sẻ chia, “mình vì mọi người”, cùng gánh vác việc chung… Đây chính là nguồn động lực to lớn để thành phố sớm vượt qua đại dịch.

Ủng hộ phòng chống dịch Covid-19