Hà Nội giảm 2 quận, huyện vùng cam so với tuần trước

NDO -

Theo sự đánh giá cấp độ dịch Covid-19 của thành phố Hà Nội ngày 7/1, có 8 quận, huyện "vùng cam" gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. Các quận Hai Bà Trưng, Tây Hồ và huyện Thanh Trì đã chuyển thành "vùng vàng".

Cán bộ y tế quận Ba Đình (Hà Nội) làm công tác phòng, chống dịch tại các khu dân cư.
Cán bộ y tế quận Ba Đình (Hà Nội) làm công tác phòng, chống dịch tại các khu dân cư.

Tối 7/1, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành Thông báo số 24/TB-UBND công bố đánh giá cấp độ dịch trên địa bàn thành phố trong tuần này. Theo thông báo này, toàn thành phố Hà Nội vẫn ở cấp độ 2. So với tuần trước, có 8 quận, huyện ở cấp độ 3 (màu cam), giảm hai quận, huyện so với tuần trước.

8 quận, huyện màu cam theo công bố cấp độ dịch tuần này gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Gia Lâm, Hoàng Mai và Long Biên. Như vậy, so với tuần trước, có 1 quận lên cấp độ 3 là quận Cầu Giấy.

3 quận, huyện giảm từ cấp độ 3 tuần trước xuống cấp độ 2 tuần này là quận Hai Bà Trưng, huyện Thanh Trì và quận Tây Hồ. 

Tuần này, số quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (màu xanh) vẫn là huyện Phúc Thọ và Phú Xuyên. 20 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 2 (màu vàng), 8 quận, huyện cấp độ 3 (màu cam), không có quận, huyện nào ở cấp độ 4 (màu đỏ).

Thành phố có 133 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 3, 332 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 2, 114 xã, phường, thị trấn ở cấp độ 1.

Theo thông tin mới nhất từ Sở Y tế Hà Nội, số ca mắc mới từ 18 giờ ngày 6/1/2022 đến 18 giờ ngày 7/1/2022 của thành phố là 2.725 ca, trong đó: 655 ca bệnh cộng đồng, 2.070 ca bệnh đã được cách ly. Bệnh nhân mới phân bố tại 323 xã, phường, thị trấn thuộc 27/30 quận, huyện, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (213); Hà Đông (196); Cầu Giấy (156); Bắc Từ Liêm (145); Gia Lâm (138);…

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4/2021) đến nay là 65.356 ca.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan