Giải cứu 211 công nhân bị cô lập tại Thủy điện Đắk Mi 2

NDO -

Thông tin từ UBND tỉnh Quảng Nam, đến trưa 1-11, lực lượng cứu hộ đã tiến hành đưa xong 211 công nhân bị cô lập tại khu vực Nhà máy Thủy điện Đăk Mi 2 (huyện Phước Sơn) ra khỏi khu vực này.

Tuyển đường giao thông huyết mạch vào xã Phước Kim bị sạt lở, lực lượng cứu hộ gùi hàng vào tiếp tế cho dân.
Tuyển đường giao thông huyết mạch vào xã Phước Kim bị sạt lở, lực lượng cứu hộ gùi hàng vào tiếp tế cho dân.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Hồ Quang Bửu cho biết, sáng nay, lực lượng cứu hộ đã đưa được 167 công nhân bị cô lập tại khu vực Thủy điện Đăk Mi 2 đến nơi an toàn. Lực lượng chức năng đang tiếp tục "giải thoát" 48 người còn lại tại khu vực này.

Được biết, trong sáng nay, huyện Phước Sơn huy động 60 người gùi hàng từ xã Phước Kim vào xã Phước Thành để tiếp tế lương thực, thực phẩm cho người dân tại đây. Còn tuyến đường từ Phước Công qua Phước Lộc vẫn ách tắc chưa đưa lương thực vào hỗ trợ cho dân được.