Gia Lai đón 192 công dân từ vùng dịch trở về an toàn

NDO -

17 giờ 17 phút ngày 23/7, máy bay số hiệu QH9812 của hãng Bamboo Airways đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Pleiku, chở 192 công dân tỉnh Gia Lai đang công tác, lao động tại các tỉnh phía nam về tỉnh.

Các công dân sau khi xuống máy bay sẽ được xe đưa về khu cách ly tập trung.
Các công dân sau khi xuống máy bay sẽ được xe đưa về khu cách ly tập trung.

Đây là chuyến bay đầu tiên nằm trong kế hoạch đón 1.000 công dân (đợt 1) của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai nhằm hỗ trợ công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách đang sinh sống, học tập, lao động ở TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía nam về tỉnh trong thời điểm dịch Covid-19 đang diễn biến phức tạp.

Theo kế hoạch này, 1.000 công dân đầu được ưu tiên đón về đợt 1 gồm: Người già, trẻ em, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh hiểm nghèo, lao động tự do là hộ nghèo, dân tộc thiểu số…

Theo thống kê của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, hiện có hơn 35.000 công dân Gia Lai ở các tỉnh, thành phố phía nam, riêng tại TP Hồ Chí Minh có gần 21.000 người, theo khảo sát, sẽ có gần 7.000 trường hợp nguyện vọng về Gia Lai.

Phương châm của tỉnh Gia Lai là chủ động đón tiếp người dân từ vùng dịch, tránh tình trạng mất trật tự, hỗn loạn gây khó khăn cho công tác phòng chống dịch. Để bảo đảm làm tốt việc này, Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai yêu cầu các địa phương, đơn vị nâng cao tinh thần trách nhiệm, bố trí, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, tăng cường nhân lực cho các khu cách ly, tạo điều kiện đón công dân ở các tỉnh, thành phố phía nam bảo đảm an toàn, thực hiện đầy đủ các bước theo đúng quy định trong phòng, chống dịch Covid-19.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19