Gần 270 sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đi Bắc Giang, Bắc Ninh chống dịch

NDO -

Chiều 16-5, gần 270  sinh viên Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường đến hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh hỗ trợ việc lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.

Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
Sinh viên Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương lên đường hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.

Tại lễ ra quân, Hiệu trưởng Trường đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương, TS Đinh Thị Diệu Hằng đã động viên tinh thần các giảng viên, sinh viên tham gia chi viện cho hai tỉnh, đồng thời khẳng định nhà trường sẽ nỗ lực vừa hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch của năm học, vừa chủ động tham gia phòng, chống dịch trong mọi tình huống.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tặng hoa, động viên, chia sẻ và giao nhiệm vụ cho đoàn giảng viên, sinh viên tham gia chi viện chống dịch Covid-19 ở hai tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang cố gắng khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của những “chiến sĩ” áo trắng trong giai đoạn đất nước đang chống dịch như chống giặc.

Chiều cùng ngày, Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã tái thành lập Bệnh viện dã chiến theo yêu cầu của Bộ Y tế để tiếp nhận và điều trị nhiều bệnh nhân từ Bệnh viện K Trung ương chuyển về, nhằm bảo đảm tốt hơn việc bảo vệ và điều trị nhóm bệnh nhân yếu thế trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan