Đưa vào hoạt động Trạm xá quân dân y Mường Lống

NDO -

Ngày 15/11, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đưa vào hoạt động Trạm xá quân dân y tại bản Mường Lống, xã biên giới Tri Lễ, huyện 30a Quế Phong (Nghệ An).

Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An khám bệnh, cấp thuốc cho người dân.
Quân y Bộ đội Biên phòng Nghệ An khám bệnh, cấp thuốc cho người dân.

Mường Lống là bản vùng sâu, vùng xa, đặc biệt khó khăn, giao thông đi lại cách trở, cách xa trung tâm xã hàng chục km đường rừng, đời sống của bà con dân tộc thiểu số còn nhiều thiếu thốn. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã triển khai đầu tư Trạm xá quân dân y Mường Lống, nhằm nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân nơi đây và các bản lân cận.

Trạm xá quân dân y Mường Lống do Đồn Biên phòng Tri Lễ quản lý, có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân; đồng thời, nghiên cứu, ứng dụng những bài thuốc, cây thuốc có sẵn trên địa bàn để nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe, giúp nhân dân giảm bớt khó khăn trong việc đi lại khám chữa bệnh, góp phần bảo đảm công tác an sinh xã hội tại địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường mối quan hệ đoàn kết gắn bó mật thiết với nhân dân, các ban, ngành, địa phương trên khu vực đóng quân.

Việc ra mắt Trạm xá quân dân y Mường Lống nhằm sẵn sàng phục vụ yêu cầu, nhiệm vụ quốc phòng an ninh trên khu vực biên giới khi có tình huống đột xuất xảy ra và phục vụ y tế cho tác chiến khu vực phòng thủ.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã tặng quà cho nhân dân bản Mường Lống.