Đưa 13 ngư dân trên tàu cá bị cháy vào bờ an toàn

NDO -

Sáng 28/10, báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Thuận cho biết, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, 13 ngư dân huyện đảo Phú Quý trên tàu cá bị cháy phải nhảy xuống nước ở vùng biển Côn Sơn đã được đưa về đảo Phú Quý (Bình Thuận) an toàn.

Quăng dây cứu nạn những ngư dân tàu cá Phú Quý (Bình Thuận) bị nạn trôi dạt trên vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Quăng dây cứu nạn những ngư dân tàu cá Phú Quý (Bình Thuận) bị nạn trôi dạt trên vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Trước đó, ngày 21/10, tàu cá BTh 98272 TS, công suất 750 CV, hành nghề hậu cần nghề cá có 13 lao động do ông Nguyễn Văn Mười, sinh năm 1973, trú thôn Quý Hải, xã Long Hải, huyện Phú Quý (Bình Thuận) làm thuyền trưởng xuất bến tại Phú Quý đi thu mua hải sản tại vùng biển Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu).

Khoảng 3 giờ ngày 24/10, khi đang hoạt động tại khu vực cách Côn Đảo khoảng 85 hải lý về hướng nam thì tàu bị chập điện gây lửa cháy trong khoang. Do lửa cháy lớn không thể dập tắt, nên thuyền trưởng cùng 12 người đã nhảy hết xuống biển và bơi ra khỏi vị trí thuyền cháy để thoát thân.

Các ngư dân buộc người vào các túi nylon bơm hơi, thùng xốp trôi tự do trên biển nhiều giờ liền. Đến khu vực biển có tọa độ 7012’N - 106036’E, các thuyền viên trên tàu cá ST 90278 TS đang khai thác hải sản gần đó thấy có cột khói bốc lên đã tiến lại gần và phát hiện có nhiều người dưới biển nên quăng dây cứu toàn bộ 13 người đang trôi trên biển. Sau đó, tàu ST 90278 đưa toàn bộ 13 người này sang một tàu khác di chuyển vào Côn Đảo an toàn vào lúc 6 giờ ngày 25/10.

Nhận được tin báo, cùng ngày 25/10, tàu cá BTh 95869 TS do ông Trần Quang Phố làm thuyền trưởng xuất bến Phú Quý đến Côn Đảo đưa 13 ngư dân trên tàu cá bị cháy trở về đảo Phú Quý an toàn vào lúc 2 giờ ngày 28/10.

Đưa 13 ngư dân trên tàu cá bị cháy trên biển vào bờ an toàn -0

Cán bộ Trung tâm Y tế dân quân y huyện đảo Phú Quý thực hiện các thủ tục khai báo y tế cho ngư dân tàu cá bị nạn sau khi được đưa vào bờ.

Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Phú Quý (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Thuận) phối hợp Trung tâm Y tế quân dân y huyện Phú Quý đã tiếp nhận, thực hiện các thủ tục khai báo y tế cho 13 ngư dân trên tàu cá bị cháy cùng những người trên tàu chở về. Sức khỏe của 13 ngư dân đều ổn định, bình thường, không có ai bị thương.