Động viên cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ phòng, chống dịch ở địa bàn biên giới

NDO -

Chiều 10-5, Đoàn công tác của Tỉnh ủy Đắk Lắk do đồng chí Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk dẫn đầu đã đến thăm, kiểm tra, động viên các cán bộ, chiến sĩ biên phòng đang ngày đêm làm nhiệm vụ phòng, chống dịch trên tuyến biên giới của tỉnh. 

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.
Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung tặng quà, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới và phòng, chống dịch Covid-19 trên tuyến biên giới của tỉnh.

Theo đó, trong chuyến công tác lên biên giới lần này, ngoài kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Nguyễn Đình Trung và đoàn công tác còn thăm hỏi, tặng quà, động viên các cán bộ, chiến sĩ biên phòng không quản ngại khó khăn, gian khổ ngày đêm bám sát địa bàn ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép và phòng, chống dịch trên tuyến đầu biên giới.

Đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà cho cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk và ba chốt kiểm dịch trên tuyến biên giới tiếp giáp với tỉnh Mondulkiri, Campuchia, thuộc các Đồn Biên phòng Sê-rê-pốk, Bo Heng và Yók Đôn đóng quân trên địa bàn biên giới thuộc hai huyện Buôn Đôn và Ea Súp.

Tại các nơi đến thăm, đồng chí Nguyễn Đình Trung đã nghe lãnh đạo các đơn vị báo cáo về tình hình thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh biên giới, kiểm soát đường biên phòng, chống dịch Covid-19 xâm nhập trên tuyến biên giới; công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026…

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đánh giá cao những kết quả mà lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk đạt được trên các mặt công tác. Đồng chí nhấn mạnh: Mặc dù địa bàn biên giới rộng, địa hình phức tạp, đặc biệt là thời tiết hết sức khắc nghiệt, nhưng cán bộ, chiến sĩ biên phòng đã không quản ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh, ngày đêm nỗ lực khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và ngăn chặn, không để dịch bệnh xâm nhập qua biên giới vào địa bàn tỉnh. 

Đồng chí Nguyễn Đình Trung đề nghị, trong thời gian tới, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh về công tác bảo vệ biên giới phòng, chống dịch bệnh lây lan. Các đồn biên phòng tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ kép vừa giữ vững an ninh chủ quyền biên giới quốc gia vừa phải bảo đảm nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19.

Theo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk, tình hình dịch bệnh có thể diễn biến lâu dài, do đó lực lượng Biên phòng phải nỗ lực vượt khó, hoàn thành nhiệm vụ được giao, gương mẫu và tích cực tuyên truyền nhân dân khu vực biên giới thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác bảo vệ an ninh biên giới quốc gia cũng như công tác phòng dịch, chuẩn bị bầu cử; phối hợp phát động phong trào phát hiện, tố giác các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép...

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan