Đồng Tháp phấn đấu giảm sâu số ca nhiễm Covid-19

Tại hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Tháp tối 21/8, đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong và Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thiện Nghĩa đều khẳng định tỉnh đang đi đúng hướng trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị giao ban tối 21/8.
Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị giao ban tối 21/8.

Tuy nhiên, Đồng Tháp vẫn còn là một trong những tỉnh thuộc nhóm có nguy cơ diễn biến dịch Covid-19 phức tạp do số ca mắc mỗi ngày dao động ở mức từ 85 đến hơn 100 ca nhiễm.

Do đó, Bí thư Tỉnh ủy đặt ra yêu cầu tỉnh phải phấn đấu vào nhóm “cơ bản kiểm soát tình hình dịch bệnh” để giảm sâu số ca mắc Covid-19 phát hiện dưới 50 ca mỗi ngày, từ đó mới kiểm soát tốt dịch bệnh.

“Để giảm sâu số ca nhiễm Covid-19, tôi yêu cầu mỗi địa phương phải nỗ lực hơn nữa. Các địa phương phải kiểm soát cho chặt, cho nghiêm việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và thực hiện xét nghiệm tầm soát thật nhanh trong chiến dịch tầm soát của hai ngày còn lại”, đồng chí Lê Quốc Phong nhấn mạnh.

Đối với việc xét nghiệm tầm soát, đề nghị các địa phương xem lại công tác tổ chức lấy mẫu ở địa phương.

“Huyện, thành phố nào tổ chức không tốt trong việc lấy mẫu, không đạt được tiến độ lấy mẫu xét nghiệm thì Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện phải chịu trách nhiệm. Trong hội nghị giao ban trực tuyến hằng ngày, địa phương nào thực hiện chưa tốt công tác lấy mẫu xét nghiệm tầm soát thì nêu tên trước hội nghị để các địa phương thấy được trách nhiệm của mình”, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp yêu cầu.

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thiện Nghĩa cho rằng ngày đầu tiên thực hiện công tác lấy mẫu tầm soát, các địa phương có nhiều nỗ lực, đồng thời phải tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tầm soát thật nhanh, qua đó có thể kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Liên quan đến phần lớn doanh nghiệp thực hiện 3 tại chỗ nhưng chưa bắt tay vào thực hiện 4 tại chỗ (chưa bổ sung công đoạn y tế tại chỗ), đồng chí Lê Quốc Phong đề nghị các huyện, thành phố đẩy nhanh yêu cầu các đơn vị doanh nghiệp thực hiện 4 tại chỗ.

Các địa phương, đơn vị còn vướng gì trong việc thực hiện 4 tại chỗ thì địa phương phải trao đổi, báo cáo nhanh với các tiểu ban của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để có sự hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời.

Trong thực hiện 4 tại chỗ, đối với trường hợp không lập được bộ phận y tế tại chỗ thì phải có cán bộ y tế phụ trách doanh nghiệp, phải lập đầu mối y tế theo dõi điều kiện y tế của đơn vị doanh nghiệp.

Tính đến tối 21/8, toàn tỉnh Đồng Tháp ghi nhận 5.869 ca mắc Covid-19, 112 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân Covid-19 hiện đang điều trị: 2.339 ca.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam