Đồng Tháp: Hơn 2.000 bạn trẻ ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh

NDO -

Các chiến sĩ tình nguyện sẽ tham gia xây dựng 14 tuyến đường nông thôn mới, duy tu bảo dưỡng 190 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, xây dựng 5 căn nhà nhân ái…

Tuổi trẻ Đồng Tháp ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.
Tuổi trẻ Đồng Tháp ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.

Ngày 3/7, tại Trường Đại học Đồng Tháp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Đồng Tháp tổ chức Lễ ra quân Chiến dịch Mùa hè xanh năm 2022.

Với phương châm “Chiến sĩ tình nguyện ở dân thương - đi dân nhớ - làm dân tin”, Chiến dịch “Mùa hè xanh” năm nay, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tiếp nhận hơn 2.000 bạn sinh viên đến từ 18 trường đại học, cao đẳng và các liên chi hội, Ban Liên lạc sinh viên trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia, với nhiều công trình phần việc ý nghĩa, góp phần chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị

Các chiến sĩ sẽ tham gia xây dựng 14 tuyến đường nông thôn mới, duy tu bảo dưỡng 190 điểm vui chơi giải trí cho thiếu nhi, xây dựng 5 căn nhà nhân ái, tổ chức 20 hoạt động tham gia chuyển đổi số… Qua đó tạo nên khí thế mới cho phong trào tình nguyện tại địa phương.

Sinh viên trường Đại học Đồng Tháp, Nguyễn Hiếu Kiên chia sẻ: “Chiến dịch giúp cho em và các bạn đoàn viên, thanh niên có thêm cơ hội trải nghiệm thực tế, tích góp cho bản thân kinh nghiệm sống, hành trang vào đời. Thông qua hoạt động tình nguyện, các bạn đoàn viên, thanh niên được góp sức trẻ góp phần xây dựng quê hương ngày tốt đẹp hơn. Chúng em có cơ hội xung kích trên mọi mặt trận, tham gia tích cực vào các chương trình hoạt động do Đoàn, Hội tổ chức”.

Tại lễ ra quân, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Nguyễn Thị Thúy Lam đề nghị các cấp bộ Đoàn, các tình nguyện viên tham gia chiến dịch cần phát huy sức trẻ, tinh thần sáng tạo, chủ động, quyết tâm, thực hiện nghiêm quy chế, quy định trong hoạt động tình nguyện, phải bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mỗi hoạt động.

Cần lựa chọn nội dung triển khai có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, nhu cầu thực tế của từng địa phương, đơn vị; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các đơn vị liên quan trong việc tận dụng nguồn lực, hỗ trợ triển khai chiến dịch.

“Với phương châm “Chiến sĩ tình nguyện ở dân thương - đi dân nhớ - làm dân tin”, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh hứa hẹn sẽ mang đến những trải nghiệm thú vị và đầy ý nghĩa, để lại những dấu ấn tốt đẹp, kỷ niệm khó quên trong lòng mỗi tình nguyện viên và người dân các địa bàn nơi các đội tình nguyện đóng quân”, Phó Bí thư Tỉnh đoàn Đồng Tháp, Nguyễn Thị Thúy Lam chia sẻ.

Ngay sau Lễ ra quân, Đoàn Trường Đại học Đồng Tháp khởi công 2 “ngôi nhà 5.000 đồng” tại thành phố Cần Thơ và thành phố Cao Lãnh, tổng trị giá 100 triệu đồng. Các đội hình tình nguyện cũng xuất phát về địa phương để thực hiện các công trình, phần việc.