Đồng Nai tri ân lực lượng quân đội tham gia chống dịch Covid-19

NDO -

Ngày 16/10, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai tổ chức tri ân cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội tăng cường tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen tặng các đơn vị quân đội.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng trao bằng khen tặng các đơn vị quân đội.

UBND tỉnh Đồng Nai đã trao Bằng khen tặng 21 đơn vị có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ địa phương thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tặng quà cho các đơn vị quân đội từ 10 đến 40 triệu đồng mỗi đơn vị.

Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai ghi nhận, biểu dương và trân trọng cảm ơn cán bộ, chiến sĩ các đơn vị quân đội đã căng mình dầm mưa, dãi nắng ngày đêm hỗ trợ địa phương thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua. Qua đó, góp phần quan trọng cùng các ngành chức năng cơ bản kiểm soát dịch Covid-19, đưa cuộc sống trở lại “bình thường mới”.

Đồng Nai tri ân lực lượng quân đội tham gia chống dịch Covid-19 -0

Theo Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, kể từ đầu đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ tư, Đồng Nai đã được Bộ Quốc phòng cử hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ chống dịch. Lực lượng quân đội tăng cường đã thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch tại các khu cách ly, khu phong tỏa, bệnh viện dã chiến, tham gia xét nghiệm, truy vết F0, hỗ trợ hàng vạn ngày công giúp người dân thu hoạch nông sản...

dongnaitrian3-1634384884510.jpeg
 Chỉ huy các đơn vị quân đội thắp hương tại đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Cùng ngày, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đến dâng hoa, dâng hương viếng tượng đài Bác Hồ, đền thờ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và các danh tướng miền nam; đền thờ các anh hùng liệt sĩ miền Đông Nam Bộ; dâng hương Khu ủy miền Đông và đến thăm công trình thủy điện Trị An tại huyện Vĩnh Cửu.