Đồng Nai tiếp nhận, cách ly 335 công dân về từ Australia

NDO -

Chiều 5-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai cho biết, vừa tiếp nhận, cách ly 335 công dân Việt Nam trở về từ Australia tại khu cách ly tập trung Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, xã An Phước, huyện Long Thành.

Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 cho công dân.
Nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu để xét nghiệm Covid-19 cho công dân.

Theo đó, 335 công dân Việt Nam trở về trên chuyến bay VN 5780 từ Australia qua Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất khoảng 23 giờ tối 4-9. Sau đó, được xe chuyên dụng vận chuyển về khu cách ly tập trung tại Trường cao đẳng Cảnh sát Nhân dân 2, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai vào rạng sáng 5-9. Tại đây, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai đã làm thủ tục tiếp nhận, sắp xếp phòng ở phù hợp với từng công dân. Trong số 335 người, có 14 trẻ em và 98 người già.

Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai Phan Huy Anh Vũ cho biết, tất cả những trường hợp tiếp nhận, cách ly chưa thấy triệu chứng nghi ngờ mắc Covid-19. Trong ngày 5-9, nhân viên y tế đã tiến hành xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ công dân trên. Trong trường hợp phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 sẽ được đưa về Bệnh viện Phổi Đồng Nai điều trị.

Trước đó, ngày 4-9, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly 14 ngày cho 330 công dân Việt Nam trở về từ Australia vào ngày 21-8, được cách ly tập trung tại Trung đoàn Đồng Nai, xã Xuân Hiệp, huyện Xuân Lộc.

Như vậy, tính đến thời điểm này tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cách ly tập trung cho hơn 1.500 công nhân Việt Nam trở về từ nước ngoài.