Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm

NDO -

Người dân tại nhiều địa phương trên cả nước và kiều bào, sinh viên Việt Nam sinh sống tại nước ngoài đã cùng đón năm mới Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm.

Không khí đón giao thừa tại Tượng đài Lý Thái Tổ, TP Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Không khí đón giao thừa tại Tượng đài Lý Thái Tổ, TP Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

 00:40

 Hà Nội đón giao thừa trong yên bình, ấm cúng

Hà Nội đón giao thừa trong yên bình, ấm cúng -0
Hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi khi Tết đến, xuân về. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Tối 31/1, tức đêm Giao thừa Tết Nhâm Dân, thời tiết tại Hà Nội rét buốt. Năm nay, để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, thành phố không tổ chức điểm bắn pháo hoa và các điểm biểu diễn nghệ thuật công cộng.

Nhưng từ khoảng 20 giờ, nhiều người đã đổ ra các tuyến đường lớn, đến khu vực trung tâm để vui xuân. Hồ Hoàn Kiếm vẫn là điểm đến quen thuộc của người dân Thủ đô mỗi khi Tết đến, xuân về. Từ sau 21 giờ, dòng người đến khu vực hồ Hoàn Kiếm đông hơn, tuy nhiên vẫn vắng hơn các năm trước rất nhiều. Nhiều người đi bộ chung quanh hồ, chụp ảnh kỷ niệm tại những tiểu cảnh về linh vật hổ, về hoa xuân... do UBND quận Hoàn Kiếm trang trí.

Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
 (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -1
  (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -2
  (Ảnh: THÀNH ĐẠT)

Do thời tiết không thuận lợi, cộng với đề phòng dịch bệnh nên phần lớn người dân Thủ đô chọn cách đón Giao thừa tại nhà, quây quần bên gia đình; thưởng thức các chương trình văn hóa, nghệ thuật qua truyền hình.

Xem chi tiết tại đây: 

 00:34

 Giao thừa ở Lai Châu

Giao thừa ở Lai Châu -0

Quảng trường nhân dân tỉnh Lai Châu đếm giao thừa vắng vẻ so với mọi năm.

Khác với mọi năm, năm nay do không có pháo hoa, không có các chương trình văn hóa văn nghệ nên đêm giao thừa ở thành phố Lai Châu khá là vắng vẻ. Địa điểm được mọi người tập trung nhiều nhất mỗi dịp giao thừa là quảng trường nhân dân tỉnh, tuy nhiên nay cũng khá yên ắng chỉ có một số bạn trẻ dạo chơi.

Thời tiết ở thành phố Lai Châu đếm giao thừa khá lạnh, nhiệt độ xuống thấp, thay vì đi chơi xuân, đi dạo phố đêm giao thùa nhiều gia đình chọn phướng án đón giao thừa bên ti vi hoặc cùng nhau đốt lửa sưởi cùng nhau chờ đón giao thừa.

Khác với mọi năm, giao thừa năm nay gia đình ông Trần Văn Vinh, Tổ 25 phường Đông Phong, thành phố Lai Châu tập trung ngôi sưởi lửa dưới tiết trời lạnh để cùng nhau chở đến giao thừa.

Theo ông Vinh, mọi năm cả nhà ông thường kéo nhau đi quảng trường chơi, chỉ mình ông ở nhà “phủ lêu” đợi giao thừa thắp hương gia tiên. Năm nay lạnh, giao thừa thấy kém đông vui nhưng đổi lại gia đình lại có thời gian quây quần. Năm qua dịch dã làm ăn khó khăn hơn mọi năm nhưng mọi người trong nhà đều mạnh khỏe. Bước sang năm mới mong cho mọi khó khăn qua đi để có một năm mới tốt đẹp hơn.

 00:00

 Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc Tết Nhâm Dần 2022 -0
 (Ảnh: TTXVN)

Trong thời khắc chào đón năm mới Nhâm Dần 2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể đồng bào, chiến sĩ trên mọi miền Tổ quốc, kiều bào ta ở nước ngoài. Chủ tịch nước cũng gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước trên thế giới lời chúc hòa bình, hữu nghị, phồn vinh và hạnh phúc.

Xem chi tiết tại đây: 

 23:55

 Người dân đi lễ đầu xuân

Đêm giao thừa, thời khắc chuyển giao của đất trời, sau khi lễ gia tiên, người dân có thói quen đi chùa để cầu mong một năm mới bình an, vạn sự như ý. 

Đi lễ đầu xuân -0
 (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
  (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -1
  (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
   (Ảnh: MINH DUY)

 23:38

 Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô -0
 Những em nhỏ Thủ đô vui mừng khi được chào đón Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

Trong không khí cả nước hân hoan chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022), trước thời khắc giao thừa thiêng liêng đón chờ xuân mới Nhâm Dần 2022, tối ngày 31/1/2022 (tức 29 Tết) tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng thăm, chúc Tết Đảng bộ, Chính quyền và nhân dân Thủ đô. 

Xem chi tiết tại đây: 

 23:56

 Người dân biên giới Lào Cai đón chào năm mới 2022

Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
Đường phố Lào Cai trang hoàng rực rỡ ánh đèn màu đón giao thừa năm mới. 

Mặc dù thời tiết rét lạnh, nhưng nhiều người dân biên giới ở thành phố Lào Cai đã đến Đền Thượng thành kính thắp nén tâm nhang tưởng nhớ Quốc công Tiết chế Hưng Đâọ Đại Vương Trần Quốc Tuấn, người có công đánh đuổi giặc ngoại xâm phương bắc ra khỏi bờ cõi, bảo vệ độc lập tự do của Đại Việt.

Giới trẻ đổ dồn về đường Thủy Hoa, khu vực đầu cầu biên giới Hồ Kiều để chứng kiến những màn pháo hoa từ nước bạn Trung Quốc, đón giao thừa sớm 1 tiếng do lệch múi giờ. Đường phố được trang hoàng nhiều đèn màu rực rỡ soi bóng xuống dòng sông Hồng lấp lánh ánh điện sáng.

Mặc dù rét lạnh 5 độ C, nhưng ở Khu du lịch Sa Pa vẫn rất đông người dân địa phương đổ ra đường phố Cầu Mây, Xuân Viên, khu vực nhà thờ đá và khu hồ công viên ở trung tâm thị xã chào đón giao thừa năm mới 2022.

Xem chi tiết tại đây: 

 23:49

 Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần 2022

img_0157.jpg -0

Nhiều người dân ở Đắk Lắk đổ về khu vực Ngã 6 Buôn Ma Thuột vui chơi chờ đón giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022.

Đêm 31/1 (tức đêm 29 tháng Chạp năm Tân Sửu 2021), thời tiết ở Đắk Lắk mát mẻ rất thuận lợi cho các hoạt động chào đón Giao thừa Xuân Nhâm Dần 2022. Tuy nhiên, năm nay, do tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh còn diễn biến phức tạp nên các hoạt động như chương trình nghệ thuật, bắn pháo hoa… chào năm mới ở Đắk Lắk buộc phải dừng để phòng, chống dịch.

Tuy vậy, nhằm tạo không khí vui tươi, lành mạnh, phấn khởi cho nhân dân các dân tộc trong tỉnh đón Tết cổ truyền Nhâm Dần năm 2022, chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022), tạo khởi đầu tốt đẹp việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội năm 2022 của tỉnh và những năm tiếp theo, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 với chủ đề: “Đắk Lắk chào Xuân 2022” theo hình thức “Nhà hát truyền hình”, “Nhà hát online”.

Xem chi tiết tại: Người dân Đắk Lắk rộn ràng đón Xuân Nhâm Dần 2022 

 23:30

 Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng người lao động đêm giao thừa tại Đà Lạt

Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng người lao động đêm giao thừa tại Đà Lạt -0
 Đồng chí Trương Thị Mai trao quà Tết tặng công nhân vệ sinh đang thực hiện nhiệm vụ trong đêm giao thừa tại khu vực chợ Đà Lạt.

Tối 31/1, tức đêm giao thừa Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đến thăm và trao quà Tết tặng công nhân Công ty cổ phần Dịch vụ đô thị Đà Lạt đang thực hiện nhiệm vụ tại khu vực chợ Đà Lạt.

Xem chi tiết tại đây: 

 22:30

 Bất chấp thời tiết rét đậm, người dân tấp nập ra đường du xuân

Bất chấp thời tiết rét đậm, người dân tấp nập ra đường du xuân -0
 Các thành viên trong gia đình cùng nhau du xuân tại bờ hồ Hoàn Kiếm, chụp hình lưu niệm. (Ảnh: MINH DUY)
Bất chấp thời tiết rét đậm, người dân tấp nập ra đường du xuân -0
 Các con phố bắt đầu dần trở nên tấp nập đông đúc xe cộ qua lại. Tuy nhiên vẫn còn hình ảnh những người dân chưa có ý thức đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
 Với vị thế trung tâm của thành phố, vườn hoa Lý Thái tổ là địa điểm lựa chọn thích hợp của nhiều gia đình để du chơi mỗi dịp nghỉ lễ. (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
 (Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -1
(Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -2
(Ảnh: MINH DUY)
Đón Xuân Nhâm Dần an vui, đầm ấm -0
Không khí đón giao thừa tại Tượng đài Lý Thái Tổ, TP Hà Nội. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 

 22:00

 Hà Giang bình yên chào đón năm mới

Hà Giang bình yên chào đón năm mới -0

Đường phố Hà Giang được trang hoàng lộng lẫy đón chào năm mới 2022.

Tỉnh cực bắc của tổ quốc Hà Giang đón giao thừa trong tiết trời lạnh giá nhưng khô ráo. Năm nay, do điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang đã chỉ đạo các huyện, thành phố dừng tất cả các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong đêm giao thừa và màn bắn pháo hoa chào năm mới.

Các tuyến đường tại thành phố Hà Giang được trang hoàng lộng lẫy với những cụm đèn trang trí đủ sắc màu và băng-rôn, khẩu hiệu chào Xuân Nhâm Dần, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Dù vậy, lượng người đổ ra các tuyến phố ít hơn đêm giao thừa hằng. Thay vào đó, người dân ở nhà để tránh tụ tập đông người và xem chương trình nghệ thuật đặc biệt trên ti-vi.

Xem chi tiết tại:  Hà Giang bình yên chào đón năm mới

 21:35

 Đà Nẵng ấm áp giao thừa

anh1.jpg -0
Chị Nguyễn Thị Kim Phương (Công nhân xí nghiệp môi trường quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng) với ca làm đêm giao thừa. (Ảnh: ANH ĐÀO)

Có một tấm lòng người Đà Nẵng đầy ắp ấm áp trong đêm giao thừa, khi thời khắc không gian và thời gian chuyển dần sang năm mới. Những nụ cười hiện lên khóe mắt sau lớp khẩu trang của các công nhân vệ sinh môi trường, thêm một lần nữa nhắc nhiều người về tình người Đà Nẵng. Những ấm áp sẻ chia đã và đang làm cho mùa Xuân thêm nồng đượm tình người, sau bao khó khăn chồng chất bởi dịch bệnh Covid-19.

Xem chi tiết tại đây:

Đà Nẵng ấm áp giao thừa

 21:18

 Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu Xuân Nhâm Dần

Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu Xuân Nhâm Dần -0
 Lãnh đạo Bộ Giao thông Vận tải; UBND TP Hồ Chí Minh và Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn phát lệnh làm hàng đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Tối 31/1 (29 tháng Chạp), Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn thực hiện nghi thức phát lệnh làm hàng đầu Xuân năm Nhâm Dần 2022.

Trong không khí đầu xuân mới, cán bộ, công nhân viên tại cảng Tân Cảng-Cát Lái đã bắt tay vào việc hết sức khẩn trương, sôi động, phấn khởi. Những container hàng hóa đầu tiên được thông quan báo hiệu một năm mới với những tín hiệu vui, mở đầu cho một năm sôi động của hoạt động xuất, nhập khẩu của Việt Nam. 

Xem chi tiết tại đây:

 21:00

 Ấm áp Tết xa quê ở Bồ Đào Nha

Ấm áp Tết xa quê ở Bồ Đào Nha -0
Các gia đình Việt kiều tại Bồ Đào Nha vui đón Tết cổ truyền. 

Tết đến rồi, vậy là năm thứ hai liên tiếp rất nhiều kiều bào ta tại các nước đành lỡ hẹn với gia đình do dịch bệnh còn tiếp diễn phức tạp. Việt kiều ở Bồ Đào Nha cũng vậy, buồn vì không về quê được nhưng Tết vẫn lan tỏa tại các gia đình ở đây và cả bạn bè quốc tế.

Tết cổ truyền đối với những người xa quê hương còn là những ngày được sum vầy để kể nhau nghe về mọi điều của cuốc sống tại xứ người. Không dễ gì dễ có những giây phúc quý giá như thế này vì Tết ta ở nước ngoài thường rơi vào ngày đi làm. Một phần vì công việc một phần vì đại dịch, dù vậy Việt kiều ở Bồ Đào Nha cố gắng sắp xếp công việc và chuẩn bị mọi thứ có thể để đón Tết thật vui, đầm ấm.

Xem chi tiết tại đây: 

 20:46

 Đà Nẵng tăng cường tuần tra bảo đảm an ninh trật tự đêm Giao thừa

Tối 31/1 (tức 29 tết), Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh đến thăm lực lượng 911 nhận nhiệm vụ bảo đảm an toàn trật tự tại nhiều điểm vui chơi, trập trung đông người trong đêm giao thừa.

Thăm, tặng quà và động viên lực lượng cán bộ, chiến sĩ, ông Lê Trung Chinh đánh giá cao các thành tích xuất sắc mà lực lượng đã đạt được trong việc phát hiện, bắt giữ các đối tượng tàng trữ ma túy, góp phần mang lại bình yên cho thành phố. Đặt biệt trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các lực lượng tiếp tục làm việc hiệu quả, chăm lo, bảo đảm an ninh trật tự cho nhân dân đón tết an lành. Yêu cầu lực lượng tuần tra 911 Công an Đà Nẵng phối hợp chặt chẽ cùng các lực lượng ở phường, quận để tạo thành vòng khép kín, nếu phát hiện đối tượng có dấu hiệu vi phạm pháp luật thì nhiều lực lượng sẽ cùng lúc hỗ trợ quyết tâm trấn áp tội phạm. Bên cạnh đó, lực lượng tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm 5K theo quy định.

Xem chi tiết tại đây:

 20:00

 Ngày Bánh Chưng của sinh viên Việt Nam tại Pháp

Ngày Bánh Chưng của sinh viên Việt Nam tại Pháp -0
Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris tổ chức “Ngày Bánh Chưng” tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp. 

Ngày 30/1 (tức 29 tháng Chạp Âm lịch), tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp, Hội Sinh viên Việt Nam tại Paris đã tổ chức “Ngày Bánh Chưng”. Sự kiện được tổ chức hòa cùng chương trình Mừng Xuân đón Tết của tất cả các chi hội sinh viên Việt Nam tại Pháp.

Ngày hội đã thu hút hàng trăm người đăng ký tham gia, nhưng ban tổ chức đã giới hạn số lượng khách tham dự để bảo đảm các điều kiện về phòng, chống dịch Covid-19.

Xem chi tiết tại đây: 

 20:00

 Chuyến tàu ngày cuối năm

Chuyến tàu ngày cuối năm -0
 

Chỉ còn vài giờ nữa là đến giao thừa, khi nhà nhà đang cùng nhau quây quần chờ đợi thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm, thì tại sân ga Hà Nội, vẫn còn đó nhiều người đang khắc khoải trông đợi những chuyến tàu cuối cùng để về nhà đón Tết. Mỗi người là một câu chuyện khác nhau, nhưng trong họ vào thời khác này đều có một niềm mong ước duy nhất là kịp lên chuyến tàu để chờ đợi giây phút đoàn viên. 

Xem chi tiết tại đây: 

Người dân Hà Nội tận hưởng giờ phút cuối năm Nhâm Dần

Tại Hà Nội, ngày cuối cùng của năm Tân Sửu, người dân vừa muốn vội vàng thu xếp cho xong những công việc còn dang dở, nhưng cũng muốn chậm rãi tận hưởng những giờ phút cuối cùng trong năm khi không khí Tết đang tràn về.

29_00-1643627296686.jpg
 Người dân mua bóng bay về trang trí... (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những giờ phút cuối cùng ngày cuối năm -0
Những chuyến tàu cuối năm hối hả đưa người từ xa về Hà Nội đón Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Những khoảng khắc ngày cuối năm -0
Giây phút thảnh thơi dạo phố ngày Tết của hai ông cháu. (Ảnh: THÀNH ĐẠT) 
Những khoảng khắc ngày cuối năm -0
 Nhiều người dẫn vẫn tranh thủ ngày cuối năm tiếp tục đi tìm hoa đào....(ẢNH: THÀNH ĐẠT)
Những khoảng khắc ngày cuối năm -0
 ...hoa mai...(Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những khoảng khắc ngày cuối năm -0
...hay cây quất để trang trí nhà cửa ngày Tết. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Những khoảng khắc ngày cuối năm -0
 Càng về tối, trời càng trở lạnh, nhiều người lao động đã phải đốt lửa để sưởi ấm. Theo dự báo, từ ngày 31/1 (tức 29 tháng Chạp), các tỉnh miền bắc tiếp tục chịu ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc mạnh, sau đó không khí lạnh liên tục được bổ sung. Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có rét đậm, rét hại và kéo dài đến khoảng ngày 4/2 (tức mùng 4 tết), vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. (Ảnh: THÀNH ĐẠT)
Tết sẻ chia