Đón người dân về từ các địa phương phía nam trong mưa, bão

NDO -

Sáng 14/10, 130 công dân hồi hương về đến trạm kiểm soát liên ngành Khe nước lạnh, thuộc xã Trường Lâm, thị xã Nghi Sơn, được lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa đón, nghỉ ngơi, cung ứng đồ ăn, thức uống, tiếp tục trợ giúp lưu hành qua địa bàn tỉnh.

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa trợ giúp công dân hồi hương.
Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa trợ giúp công dân hồi hương.

Sáng cùng ngày, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có mưa diện rộng nên lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa bố trí ba xe khách, hai ô-tô của Trường trung cấp nghề Giao thông vận tải chở người cùng hành lý bảo đảm lưu hành an toàn qua địa bàn tỉnh.

Được biết, từ ngày 4/10 đến nay, các tổ công tác của Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A đã bố trí xe cảnh sát dẫn đường cho 28 đoàn, hơn 8.000 công dân các tỉnh phía bắc lưu hành an toàn qua địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Ứng phó với mưa bão, nhân lực, phương tiện của một số doanh nghiệp kinh doanh vận tải trong tỉnh Thanh Hóa, cơ sở dạy nghề giao thông vận tải tiếp tục đồng hành cùng lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa trợ giúp người dân hồi hương an toàn đi đôi với kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19.

Đón tiếp công dân trong mưa, bão -0
Các tổ chức, cá nhân hảo tâm đồng hành cùng lực lượng chức năng ở Thanh Hóa trợ giúp công dân hồi hương. 

Hiện, các phương thức, tuyến vận tải đang thí điểm hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới và Bộ Giao thông vận tải cũng đã ban hành quy định tạm thời về thí điểm tổ chức vận tải hành khách đường bộ bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Trạm Cảnh sát giao thông Quốc lộ 1A, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa, cho biết, các phương thức vận tải hành khách dần hoạt động trở lại nên số lượng công dân tự phát hồi hương bằng phương tiện cá nhân có xu hướng giảm.

Hiện, Cảnh sát giao thông chủ động cập nhật thông tin, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng trong tỉnh và tỉnh bạn triển khai phương án đón tiếp, trợ giúp công dân cải thiện điều kiện sinh hoạt, di chuyển an toàn, nhất là trong mưa, bão.

Hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng Covid-19