Đón người dân phường Thanh Xuân Trung trở về sau thời gian cách ly

NDO -

Ngày 24/9, quận Thanh Xuân bố trí 5 xe buýt đưa những người thuộc diện giãn dân để phòng, chống dịch Covid-19 từ ký túc xá Trường Đại học FPT (huyện Thạch Thất) về tập trung tại Nhà văn hóa quận. Đây là những người dân cư trú tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi đã hết thời gian giãn dân 21 ngày.

Các công dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi chuẩn bị rời nơi cách ly trở về.
Các công dân ngõ 328 và 330 Nguyễn Trãi chuẩn bị rời nơi cách ly trở về.

Hiện nhà riêng của người dân tại ngõ 328, 330 đường Nguyễn Trãi vẫn trong diện phong tỏa, nên từ nơi cách ly, người dân chủ động về nơi ở đã đăng ký, tự theo dõi sức khỏe trong 7 ngày và thực hiện các hướng dẫn về phòng, chống dịch theo quy định. Trong quá trình di chuyển từ khu cách ly về quận Thanh Xuân, người dân được trang bị đầy đủ đồ bảo hộ, nước sát khuẩn, khẩu trang, kính chắn giọt bắn...

Em Lê Văn L (28 tuổi) cùng trong số công dân hoàn thành cách ly trở về sáng nay phấn khởi cho biết: Biết tin được đăng ký trở về em rất háo hức, do vậy, khi được tin hoàn thành cách ly có thể trở về nơi cư trú, em đăng ký ngay. 

Phó Chủ tịch UBND quận Thanh Xuân Lê Hồng Thắng cho biết, trong 2 ngày 23 và 24/9, quận đưa 148 người rời ký túc xá Trường Đại học FPT. Những người này đều đã 3 lần xét nghiệm âm tính, đủ thời gian rời khu cách ly, nhưng các trường hợp chưa bố trí được nơi ở tạm thời trước khi dỡ bỏ phong tỏa ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi thì quận tạo điều kiện ở lại ký túc xá.

Dự kiến, từ ngày 24 đến 29/9, quận Thanh Xuân sẽ lần lượt đón 1.164 người dân trở về từ khu cách ly và ngõ 328, 330 Nguyễn Trãi sẽ được dỡ bỏ phong tỏa vào ngày 29/9.

Tập trung khống chế dịch Covid-19 lây lan