Dỡ phong tỏa Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang

NDO -

Kể từ 8 giờ ngày 30/7, dỡ bỏ vùng cách ly y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang (số 13 đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường An Hòa, thành phố Rạch Giá), Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang ra quyết định.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được dỡ phong tỏa y tế.
Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang được dỡ phong tỏa y tế.

Theo đó, trong ngày 30 và 31/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang chỉ tiếp nhận bệnh nhân cấp cứu; từ ngày 1/8, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân nội trú. Đến ngày 8/8, bệnh viện sẽ tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú và hoạt động như bình thường.

Trước đó, ngày 13/7, sau khi phát hiện một số ca mắc Covid-19 tại Khoa Ngoại Niệu - Thận, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang ra quyết định phong tỏa toàn bộ bệnh viện. Hơn 1.000 nhân viên, y, bác sĩ và gần 2.000 bệnh nhân cùng người nhà được cách ly y tế tại bệnh viện.

Qua sàng lọc, xét nghiệm toàn bộ những người có mặt tại bệnh viện, CDC Kiên Giang khẳng định có 22 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 2 ca mới phát hiện ngày 29/7 là bệnh nhân và người nhà của Khoa Nội Tiêu hóa. Tất cả các ca bệnh Covid-19 đều được điều trị tại bệnh viện này.

Tuy nhiên, theo quyết định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Kiên Giang, Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Kiên Giang có nhiệm vụ tổ chức phong tỏa tầng 8 của bệnh viện để giám sát y tế chặt chẽ khu vực này, bởi tầng 8 là nơi xuất phát các ca mắc Covid-19.

Dồn sức dập dịch tại các tỉnh thành phía nam